Theo Reuters, dữ liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 7.3 cho thấy, nước này đã báo cáo 214 ca COVID-19 có triệu chứng do lây truyền trong nước, được xác nhận vào ngày 6.3.
Con số này đánh dấu mức lây nhiễm hằng ngày cao nhất kể từ khi chính quyền Trung Quốc vào tháng 3.2020 bắt đầu thống kê riêng rẽ các ca nhiễm trong nội bộ địa phương và các ca nhập khẩu từ bên ngoài đại lục.
Đợt bùng phát mới nhất của Trung Quốc có quy mô rất nhỏ so với nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc đang theo đuổi chính sách "quét sạch COVID-19", yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng xác định và cách ly mọi trường hợp lây nhiễm cũng như những người tiếp xúc gần với mầm bệnh, áp đặt các hạn chế đi lại để cắt đứt chuỗi lây truyền.
Phần lớn trong số 214 ca mắc địa phương ngày 6.3 được phát hiện ở các tỉnh Quảng Đông, Cát Lâm và Sơn Đông. Nguyên nhân được cho là do biến thể Omicron thúc đẩy.
Số ca không có triệu chứng lây truyền tại địa phương tăng lên 312 ca vào ngày 6.3. Đây là con số hàng ngày cao nhất kể từ cuối tháng 3.2020 - đánh dấu mốc thời gian Trung Quốc bắt đầu phân loại ca nhiễm không có triệu chứng riêng biệt với ca nhiễm được xác nhận.
Tính đến ngày 6.3, Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 111.195 ca mắc COVID-19 có triệu chứng, trong đó số ca tử vong vẫn giữ nguyên không đổi là 4.636 người.