Omicron là tên siêu biến thể nguy hiểm có đột biến gấp đôi Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26.11 tuyên bố, biến thể B.1.1.529 mới phát hiện gần đây là biến thể đáng lo ngại và được đổi tên thành Omicron.

Biến thể đáng lo ngại

Biến thể SARS-CoV-2 mới lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam Châu Phi. Việc phân loại đặt Omicron vào danh mục biến thể đáng lo ngại cùng với biến thể Delta đang thống trị toàn cầu và các đối thủ yếu hơn là Alpha, Beta và Gamma.

“Dựa trên những bằng chứng được trình bày cho thấy, sự thay đổi có hại trong dịch tễ học COVID-19, WHO đã chỉ định B.1.1.529 là biến thể đáng lo ngại (VOC), có tên là Omicron" - AFP dẫn thông báo của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc.

Theo WHO, có thể mất vài tuần để hoàn thành các nghiên cứu về Omicron xem có bất kỳ thay đổi nào về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng hoặc tác động đến vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị COVID-19 không.

Mối lo tái nhiễm

Việc đưa ngay biến thể virus mới gây dịch COVID-19 vào nhóm đáng lo ngại diễn ra ngay sau cuộc họp trực tuyến khẩn của nhóm cố vấn chuyên môn của WHO về sự tiến hóa của SARS-CoV-2.

Biến thể Omicron lần đầu tiên được báo cáo cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24.11.

Ca nhiễm biến thể Omicron được xác nhận đầu tiên trong một mẫu bệnh phẩm thu thập vào ngày 9.11. Trong những tuần gần đây, các ca nhiễm COVID-19 ở Nam Phi đã tăng mạnh, trùng với thời điểm biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện.

“Biến thể này có một số lượng lớn các đột biến, trong đó có một số đột biến đáng lo ngại” - WHO chỉ ra những đặc điểm đáng lo ngại.

“Bằng chứng sơ bộ cho thấy, nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các VOC khác” - WHO lưu ý. Theo cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, số ca nhiễm Omicron dường như đang tăng lên ở hầu hết các tỉnh của Nam Phi.

Về phương pháp xét nghiệm với biến thể mới, WHO thông tin thêm: “Các phương pháp chẩn đoán PCR SARS-CoV-2 hiện tại tiếp tục phát hiện ra biến thể này".

Tên biến thể mới theo bảng chữ cái Hy Lạp

Tất cả virus đều biến đổi theo thời gian, bao gồm cả SARS-CoV-2, virus gây COVID-19.

Cuối năm 2020, sự xuất hiện của các biến thể làm nguy cơ với sức khỏe cộng đồng toàn cầu khiến WHO bắt đầu xác định đó là các biến thể cần quan tâm và biến thể đáng lo ngại để thông báo về cách ứng phó với đại dịch.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã quyết định đặt tên cho các biến thể theo các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, để tránh việc các biến thể được đặt tên theo nơi phát hiện.

Ngày 26.11, WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và nỗ lực xác định trình tự virus để hiểu rõ hơn về các biến thể lưu hành.

Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm chuyên môn của WHO về COVID-19 - kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp làm giảm khả năng nhiễm virus.

“Các biện pháp y tế công cộng đã được chứng minh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết" - bà nhấn mạnh. Những biện pháp này gồm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh không gian đông đúc và ở nơi có thông gió tốt và "khi đến lượt, hãy tiêm phòng”.

Mối lo ngại về đi lại

Ngoài Nam Phi, Omicron đã được phát hiện ở Israel trong một người đến từ Malawi, Botswana, Bỉ và Hong Kong (Trung Quốc).

Mặc dù các quốc gia đang nghiên cứu về khả năng cấm các chuyến bay, WHO trước đó đã cảnh báo tránh áp đặt các hạn chế đi lại với biến thể Omicron.

Tổ chức y tế Liên Hợp Quốc cho biết, các quốc gia nên thực hiện cách tiếp cận khoa học và dựa trên rủi ro khi xem xét các biện pháp hạn chế đi lại theo biến thể, nhưng thận trọng trước các biện pháp hạn chế.

Người phát ngôn Christian Lindmeier nói: “Tại thời điểm này, một lần nữa, việc áp dụng các biện pháp đi lại cần thận trọng".

Ngoài Delta, Omicron và 3 VOC khác, hiện có 2 biến thể SARS-CoV-2 cấp thấp hơn là biến thể cần quan tâm và 7 biến thể khác đang được theo dõi.

Biến thể Delta, có khả năng lây truyền cao hơn chủng ban đầu, đang áp đảo trên toàn thế giới. Trong số 845.000 trình tự gene của virus SARS-CoV-2 được cập nhật cho sáng kiến ​​khoa học toàn cầu GISAID, với các mẫu vật được thu thập trong 60 ngày qua, 99,8% là Delta.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Israel phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới

Thanh Hà |

Bộ Y tế Israel cho biết đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở một khách du lịch trở về từ Malawi.

Những điều cần biết về biến thể SARS-CoV-2 mới "tồi tệ nhất"

Hải Anh |

Biến thể B.1.1.529 phát hiện ở Nam Phi được giới khoa học xem là biến thể mới "tồi tệ nhất".

WHO và giới chuyên gia cảnh báo về "siêu biến thể" SARS-CoV-2 mới

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Nam Phi với "một số lượng lớn đột biến".

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Đầu năm, trải nghiệm trekking cực hấp dẫn ở ngọn núi cao nhất miền Tây

PHONG LINH |

Để khởi đầu năm mới năng lượng, PV Báo Lao Động đã tháp tùng đoàn khách tham quan hơn 40 người trải nghiệm trekking cung đường hơn 7km ở núi Cấm, tỉnh An Giang, ngọn núi cao nhất miền Tây.

Israel phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới

Thanh Hà |

Bộ Y tế Israel cho biết đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở một khách du lịch trở về từ Malawi.

Những điều cần biết về biến thể SARS-CoV-2 mới "tồi tệ nhất"

Hải Anh |

Biến thể B.1.1.529 phát hiện ở Nam Phi được giới khoa học xem là biến thể mới "tồi tệ nhất".

WHO và giới chuyên gia cảnh báo về "siêu biến thể" SARS-CoV-2 mới

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Nam Phi với "một số lượng lớn đột biến".