Olympic Tokyo bắt đầu hành trình rước đuốc 121 ngày

Khánh Ly |

Ngày 25.3, hành trình rước đuốc 121 ngày qua 47 tỉnh thành trên khắp Nhật Bản hướng đến Olympic Tokyo đã bắt đầu.

Tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản, là điểm khởi đầu hành trình rước đuốc. Khu vực này là nơi bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân năm 2011, cướp đi sinh mạng của khoảng 18.000 người.

Cầu thủ chủ chốt của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản giành vô địch World Cup 2011 - Azusa Iwashimizu - là người cầm đuốc đầu tiên.

Cô cầm theo ngọn đuốc chạy ra ngoài Trung tâm Huấn luyện Quốc gia J-Village, đi cùng cô là 12 thành viên khác của đội tuyển World Cup 2011 và huấn luyện viên Norio Saaki.

Buổi lễ được phát trực tiếp và không có sự tham dự của người dân vì lo ngại lây lan COVID-19.

Cựu vận động viên Olympic đồng thời là trưởng ban tổ chức địa phương - Seiko Hashimoto - cho biết: “Ngọn đuốc Thế vận hội Tokyo sẽ trở thành ánh sáng hy vọng cho người dân Nhật Bản và toàn thế giới”.

Khán giả được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn dọc hai bên đường nơi ngọn đuốc đi qua. Ban tổ chức cho biết, họ sẽ dừng lại hoặc thay đổi lộ trình của cuộc rước đuốc kéo dài 4 tháng nếu việc tập trung đông đúc trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Theo AP, Thủ tướng Suga Yoshihide nói với các phóng viên: “Lễ rước đuốc Olympic hôm nay là cơ hội quý giá để mọi người thực sự cảm nhận được không khí Thế vận hội Olympic và Paralympic đang đến rất gần”.

Ban tổ chức địa phương và Ủy ban Olympic quốc tế hy vọng cuộc rước đuốc sẽ khiến dư luận Nhật Bản ủng hộ Thế vận hội. Trước đó, 80% ý kiến thăm dò về Thế vận hội đều là tiêu cực, đề nghị hoãn hoặc hủy bỏ sự kiện.

Nguyên nhân của những ý kiến tiêu cực là do lo ngại lây lan COVID-19, số khác thì phản đối khi có thông tin chi phí tổ chức Thế vận hội lên đến 15,4 tỉ USD, khiến Olympic Tokyo trở thành kỳ Thế vận hội tốn kém nhất.

Sang tháng 4, ban tổ chức sẽ công bố sức chứa của các địa điểm. Doanh thu bán vé dự kiến là 800 triệu USD, nhưng sẽ bị giảm đáng kể do thiếu lượng khán giả. Các cơ quan Chính phủ Nhật Bản sẽ phải bù đắp khoản thiếu hụt này.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản lỗ nặng vì cấm khán giả nước ngoài tới Olympic Tokyo

Khánh Minh |

Nhật Bản mất khoảng 1,4 tỉ USD vì quyết định tổ chức Olympic Tokyo mà không có khán giả nước ngoài.

Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo "bằng mọi giá"

Bảo Châu |

Bộ trưởng Olympic Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau "bằng mọi giá".

Kịch tính dẫn đến quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020

Song Minh |

Phía sau những ngày kịch tính để đi đến quyết định hoãn Tokyo Olympic 2020 đã được Reuters tái hiện thông qua một loạt cuộc phỏng vấn những người liên quan đến công tác chuẩn bị Thế vận hội.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Nhật Bản lỗ nặng vì cấm khán giả nước ngoài tới Olympic Tokyo

Khánh Minh |

Nhật Bản mất khoảng 1,4 tỉ USD vì quyết định tổ chức Olympic Tokyo mà không có khán giả nước ngoài.

Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo "bằng mọi giá"

Bảo Châu |

Bộ trưởng Olympic Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm sau "bằng mọi giá".

Kịch tính dẫn đến quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020

Song Minh |

Phía sau những ngày kịch tính để đi đến quyết định hoãn Tokyo Olympic 2020 đã được Reuters tái hiện thông qua một loạt cuộc phỏng vấn những người liên quan đến công tác chuẩn bị Thế vận hội.