Olympic Tokyo 2020 có thể bị hủy vì COVID-19

Khánh Minh |

Olympic Tokyo 2020 có thể bị huỷ nếu dịch COVID-19 không được khống chế vào cuối tháng 5.

Dick Pound, thành viên lâu năm nhất của Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC), ước tính còn khoảng 3 tháng nữa để quyết định số phận của Thế vận hội Tokyo 2020, vốn đang bị đe doạ bởi dịch COVID-19.

Pound, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Japan Times, đã nói thẳng thắn về những rủi ro mà Thế vận hội Tokyo 2020 - dự kiến khai mạc vào ngày 24.7 - phải đối mặt.

Pound là thành viên IOC từ năm 1978, lâu hơn Chủ tịch hiện tại của IOC Thomas Bach 13 năm.

“Quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng 5 và hy vọng dịch COVID-19 này sẽ được kiểm soát” - ông Pound nói. “Nhưng nếu không kiểm soát được, có thể sẽ phải huỷ Thế vận hội”.

Tuy nhiên, ông Pound khuyến khích các vận động viên tiếp tục tập luyện. Khoảng 11.000 dự kiến tham gia Tokyo Olympic 2020 và 4.400 vận động viên dự Paralympics - dự kiến khai mạc vào ngày 25.8.

Thế vận hội hiện đại có từ năm 1896 chỉ bị hủy bỏ trong thời chiến, và phải đối mặt với những cuộc tẩy chay vào năm 1976 tại Montreal, năm 1980 tại Mátxcơva và 1984 tại Los Angeles.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Song Minh |

Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới (COVID-19), truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho khả năng đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng giám đốc WHO cảnh báo, thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Song Minh |

Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới (COVID-19), truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

WHO: Thế giới phải chuẩn bị cho khả năng đại dịch

Ngọc Vân |

Tổng giám đốc WHO cảnh báo, thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch.