Olympic Bắc Kinh 2022 - Thế vận hội thứ hai trong đại dịch

Thanh Hà |

Tối 4.2, Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc, đánh đấu Olymic thứ hai được tổ chức trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và là Olympic đầu tiên được tổ chức trên tuyết hoàn toàn nhân tạo.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 dự kiến diễn ra tại sân vận động "Tổ chim" tối 4.2. Sân vận động đặc biệt này đã trở thành trung tâm của Olympic 2008 và một lần nữa trở thành tâm điểm khi Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Olympic mùa hè và mùa đông.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 bắt đầu lúc 20h, giờ địa phương và sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là một trong những nhà lãnh đạo của các tổ chức toàn cầu tham dự buổi lễ.

Các vận động viên sẽ tranh tài tại Olympic kéo dài đến ngày 20.2 và đang diễn ra bên trong một bong bóng khép kín được thiết kế để ngăn chặn virus.

Theo AFP, một số khán giả sẽ có mặt tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 nhưng không rõ số lượng bao nhiêu. Cũng giống như các sự kiện thể thao tại Olympic, vé của lễ khai mạc cũng không được bán cho công chúng vì đại dịch.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 do đạo diễn điện ảnh Trung Quốc nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chỉ đạo. Ông cũng là người đứng sau sự kiện khai mạc hoành tráng của Olympic năm 2008.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu trước đó đã tiết lộ về một chương trình "hoàn toàn đổi mới sáng tạo" nhưng ông cũng thừa nhận rằng đại dịch và thời tiết băng giá sẽ hạn chế quy mô của lễ khai mạc năm nay so với thế vận hội mùa hè từng có 15.000 người biểu diễn tham gia.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ có khoảng 3.000 nghệ sĩ biểu diễn với nhiều chủ đề gồm "bảo vệ môi trường và phát thải carbon thấp", đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ.

Mối lo ngại về COVID-19 vẫn phủ bóng sự kiện thể thao lớn này. Gần 3.000 vận động viên và hàng chục nghìn nhân viên hỗ trợ, tình nguyện viên và phương tiện truyền thông đã tách khỏi dân số chung của Bắc Kinh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tất cả mọi người nằm gọn trong bong bóng đều phải xét nghiệm hàng ngày và luôn phải đeo khẩu trang. Họ cũng không thể rời khỏi bong bóng khép kín này cho đến khi Olympic kết thúc.

Đã có gần 290 ca COVID-19 được phát hiện trong bong bóng, trong số đó có một số vận động viên không xác định. Ngày 3.2, Đức cho biết có 6 thành viên trong đội đã có kết quả dương tính khi đến Bắc Kinh, nhưng không nêu cụ thể đó là các vận động viên hay nhân viên hỗ trợ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Trung Quốc tổ chức Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất trong năm, được người hâm mộ trên toàn thế giới trông đợi.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022: Hứa hẹn “khoảnh khắc đi vào lịch sử”

TAM NGUYÊN |

Được đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ điểm khởi đầu cho sự kiện với chủ đề chính là hòa bình, hòa hợp, thống nhất.

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Trung Quốc tổ chức Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất trong năm, được người hâm mộ trên toàn thế giới trông đợi.

Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022: Hứa hẹn “khoảnh khắc đi vào lịch sử”

TAM NGUYÊN |

Được đạo diễn bởi Trương Nghệ Mưu, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ điểm khởi đầu cho sự kiện với chủ đề chính là hòa bình, hòa hợp, thống nhất.

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.