Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hải Anh |

Một chiếc ô tô với thông điệp chống toàn cầu hóa lao vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin hôm 25.11.

Hình ảnh của Reuters từ hiện trường vụ việc cho thấy, cảnh sát đang kiểm tra một chiếc xe Volkswagen có dòng chữ "Ngưng chính trị toàn cầu hóa". Ngoài ra, còn nhiều cụm từ khác được viết trên các mặt khác của chiếc xe. Không có thông tin về thương vong trong vụ việc.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, với hàng chục cảnh sát và một xe chữa cháy.

Cảnh sát đang điều tra vụ đâm xe vào cổng văn phòng thủ tướng Đức. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết chưa có thông tin về thương tích hoặc bắt giữ liên quan tới vụ việc.

Chiếc xe lao vào văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel có biển số từ khu vực Lippe của Bắc Rhine-Westphalia. Chiếc xe đã bị lực lượng cứu hỏa Berlin đưa đi và không có dấu hiệu gì cho thấy bị hỏng nhưng cổng văn phòng thủ tướng Đức có dấu hiệu bị hư hại.

Trong ngày 25.11, Thủ tướng Angela Merkel có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bang để thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ. Đức ghi nhận kỷ lục 410 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Một tuần trước, số ca tử vong do COVID-19 ở Đức là 305, và ngày 2.11, khi Đức bắt đầu đóng cửa một phần, số ca tử vong là 49.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và đi lại để ngăn COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người dân Đức hạn chế tiếp xúc xã hội và giảm thiểu đi lại để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Pháp, Đức muốn EU trừng phạt Nga vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Navalny

Phương Linh |

Liên quan nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga, Đức và Pháp tìm kiếm các biện pháp trừng phạt Nga từ EU.

Báo Đức: Bà Merkel bí mật đến bệnh viện thăm thủ lĩnh đối lập Nga

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny tại bệnh viện ở Berlin, Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc và đi lại để ngăn COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi người dân Đức hạn chế tiếp xúc xã hội và giảm thiểu đi lại để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Pháp, Đức muốn EU trừng phạt Nga vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Navalny

Phương Linh |

Liên quan nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga, Đức và Pháp tìm kiếm các biện pháp trừng phạt Nga từ EU.

Báo Đức: Bà Merkel bí mật đến bệnh viện thăm thủ lĩnh đối lập Nga

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny tại bệnh viện ở Berlin, Đức.