Ô nhiễm không khí giảm ở Bangkok sau nỗ lực của chính phủ

Hải Anh |

Ứng dụng di động Air4thai và trang web của ứng dụng này (http://air4thai.pcd.go.th/) cho biết hôm 2.10 rằng chất lượng không khí ở Bangkok và các khu vực xung quanh đã được cải thiện.

Theo website chuyên theo dõi và phân tích chất lượng không khí trong thời gian thực này, hầu hết các quận của Bangkok hiện đang hiển thị nhãn màu xanh lá cây, có nghĩa là chất lượng không khí đã được cải thiện, lượng bụi mịn PM2.5 đã giảm xuống mức 26-50 microgam trên mét khối (µg/m3).

Ở một số khu vực như Bang Na, Bang Kapi, Wang Thong Lang, Lat Phrao và Bang Kruay hiển thị màu xanh da trời, nghĩa là chất lượng không khí tuyệt vời, với lượng bụi mịn PM2.5 thấp hơn 25 µg/m3.

Tuy nhiên, một số khu vực như đường Rama III ở Bang Kho Laemistrict vẫn ở mức màu da cam, chỉ số thể hiện chất lượng không khí bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe.

Về tổng thể, chất lượng không khí ở Bangkok trong ngày 2.10 vẫn ở mức trung bình đến tuyệt vời, theo tờ Nation Thái Lan.

Chất lượng không khí của Bangkok đã xấu đi kể từ cuối tuần qua, một phần là do thời tiết ngưng động. Hôm 1.10, mức độ bụi mịn PM2.5 trong không khí cao gấp 3 lần so với giới hạn an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh cuộc chiến chống ô nhiễm. Giới chức nước này cho hay, nguyên nhân khói bụi là bởi một khối khí áp cao xuất phát từ  Trung Quốc cũng như các vấn đề giao thông và công nghiệp ở thành phố.

Các biện pháp của chính phủ Thái Lan đã thực hiện bao gồm dùng vòi rồng phun nước vào không khí và làm mưa nhân tạo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Nhà máy cồn gây ô nhiễm cam kết 15 ngày sẽ giải phóng hàng tồn kho

Thanh Chung |

Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm, cam kết trong vòng 15 ngày sẽ giải phóng hết hàng tồn kho và dừng sản xuất để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Nhà máy cồn gây ô nhiễm cam kết 15 ngày sẽ giải phóng hàng tồn kho

Thanh Chung |

Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm, cam kết trong vòng 15 ngày sẽ giải phóng hết hàng tồn kho và dừng sản xuất để chờ kết luận của cơ quan chức năng.