Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Ổ dịch chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc có thể đã hình thành từ tháng 5, cổng thông tin điện tử Tài Tân dẫn lời ông Gao Fu - giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc).

"Có thể rất nhiều người đã mang mầm bệnh không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ trong tháng đó và đó là lý do tại sao có lượng lớn virus trong môi trường. Đây là ước tính của chúng tôi và cần được xác minh thêm" - ông Gao Fu nêu trong cuộc họp với các quan chức y tế ở Thượng Hải hôm 16.6, theo Tài Tân.

"SARS-CoV-2 (virus gây COVID-19) có thể đã ủ trong môi trường tối, ẩm và ô nhiễm - điều mà không ai có thể ngờ tới. Sau một giai đoạn ủ bệnh nhất định, virus phơi nhiễm với nhiều người. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là điều đã xảy ra ở Bắc Kinh" - ông nói.

Thủ đô của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với COVID-19 lên cấp cao thứ 2 trong đêm 16.6, chưa đầy 2 tuần sau khi hạ mức ứng phó, đồng thời tái áp đặt phong tỏa một phần với tất cả các khu dân cư. Người dân ở các khu vực lõi - được xác định là các khu bất động sản, chợ hoặc khu dân cư có bệnh nhân COVID-19 - bị cấm rời khỏi Bắc Kinh.

Hơn 1.200 chuyến bay đến và rời Bắc Kinh đã bị hủy hôm 16.6 khi dịch bệnh lây lan liên quan tới chợ bán buôn Tân Phát Địa tiếp tục có xu hướng tăng lên với 31 bệnh nhân mới được ghi nhận trong công bố ngày 17.6, thêm vào đó có lây lan thêm với các ca được phát hiện ở phía đông Trung Quốc.

Tính tới 17.6, có 137 ca COVID-19 liên quan tới chợ Tân Phát Địa, thêm 3 ca ca nghi nhiễm và thêm 6 người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa phát triệu chứng. Tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc cũng ghi nhận 1 ca COVID-19 là người bán hàng ở chợ, được xác định mắc bệnh sau khi trở về nhà ở Ôn Lĩnh. 

Được biết, 1 bệnh nhân không triệu chứng được xác định ở tỉnh Hà Bắc hiện đã bắt đầu phát triệu chứng và hiện được xác định là mắc COVID-19. Trung Quốc cũng ghi nhận có thêm 11 ca COVID-19 nhập khẩu, trong đó có 10 người Cam Túc trở về từ Saudi Arabia và 1 người ở tỉnh Tứ Xuyên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã lây sang tỉnh khác của Trung Quốc

Hải Anh |

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã lây lan sang tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã lây sang tỉnh khác của Trung Quốc

Hải Anh |

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã lây lan sang tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc.