Nước thứ 3 trên thế giới vượt mốc 100.000 ca tử vong do COVID-19

Phương Linh |

Ngày 3.10, Ấn Độ trở thành nước thứ 3 trên thế giới vượt mốc 100.000 người tử vong do COVID-19.

Reuters dẫn nguồn dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên 100.842 ca. Con số đưa Ấn Độ lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nước đầu tiên vượt mốc 100.000 ca tử vong do COVID-19, sau Mỹ và Brazil.

Ấn Độ hiện có tỉ lệ gia tăng các ca mắc hàng ngày cao nhất trên thế giới. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đang ở mốc 6,47 triệu ca sau khi bổ sung thêm 79.476 ca mắc mới trong 24h qua.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang thúc đẩy việc mở lại hoàn toàn trên cả nước, do sức ép với nền kinh tế bởi đợt phong tỏa hồi cuối tháng 3.

Các rạp chiếu phim được phép mở cửa trở lại với nửa công suất trong tuần này trong khi giới chức địa phương có thể quyết định mở lại các trường học từ giữa tháng 10.

Theo các chuyên gia y tế, chuẩn bị bước vào mùa đông và các kì nghỉ lễ sắp tới, quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có thể sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh số ca lây nhiễm.

Theo bà Bhramar Mukherjee, Giáo sư Thống kê sinh học và Dịch tễ học tại Đại học Michigan, dữ liệu cho thấy, hơn 7% trong 1,3 tỉ dân số Ấn Độ đã bị phơi nhiễm với virus, có nghĩa là nước này vẫn chưa có bất kỳ loại miễn dịch cộng đồng nào.

Bà cho biết, số ca mắc COVID-19 có thể tăng lên 12,2 triệu vào cuối năm nay nhưng tốc độ lây lan sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, trong đó có giãn cách xã hội.

“Vì vậy, nó sẽ tiếp tục như một cuộn dây cháy chậm, đó là hi vọng của tôi, và chúng ta phải chơi một trò chơi dài hơi để ngăn nó trở thành một vụ cháy rừng”, Giáo sư Bhramar Mukherjee nói.

Mỹ, Brazil và Ấn Độ cùng chiếm gần 45% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với hai quốc gia còn lại. Trung bình cứ 10.000 người Ấn Độ thì có ít hơn một ca tử vong vì COVID-19, trong khi Mỹ và Brazil có 6 ca tử vong trên 10.000 người.

Các chuyên gia y tế cho biết dân số trẻ của Ấn Độ có thể là lí do hợp lí giúp lí giải tỉ lệ tử vong thấp hơn. Ngoài ra, có thể có khả năng miễn dịch cao hơn ở Ấn Độ vì tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm ở nước này cao hơn, ví dụ như bệnh lao. Gần 1.200 người ở Ấn Độ chết vì bệnh lao mỗi ngày, gần bằng với số ca tử vong do COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ mở lại trường học, rạp phim dù số ca COVID-19 vẫn tăng mạnh

Phương Linh |

Ấn Độ sẽ cho phép trường học, rạp chiếu phim và hồ bơi mở cửa trở lại sau đợt phong tỏa COVID-19 kéo dài nhiều tháng.

Pháp: Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng cao

Phương Linh |

Ngày 28.9, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh nhưng số ca nhập viện và tử vong lại tăng cao.

Vượt 1 triệu ca, số tử vong do COVID-19 toàn cầu còn tăng đến đâu?

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 khắp thế giới vượt 1 triệu ca vào 27.9, chưa đầy 1 năm sau khi bùng phát dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ấn Độ mở lại trường học, rạp phim dù số ca COVID-19 vẫn tăng mạnh

Phương Linh |

Ấn Độ sẽ cho phép trường học, rạp chiếu phim và hồ bơi mở cửa trở lại sau đợt phong tỏa COVID-19 kéo dài nhiều tháng.

Pháp: Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng cao

Phương Linh |

Ngày 28.9, Pháp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh nhưng số ca nhập viện và tử vong lại tăng cao.

Vượt 1 triệu ca, số tử vong do COVID-19 toàn cầu còn tăng đến đâu?

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 khắp thế giới vượt 1 triệu ca vào 27.9, chưa đầy 1 năm sau khi bùng phát dịch bệnh.