Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Y tế Italia ngày 24.4 tuyên bố rằng 5 triệu người dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ cả 2 liều vaccine COVID-19, đưa Italia trở thành quốc gia thành viên thứ 3 của Liên minh Châu Âu (EU) đạt được cột mốc đáng ghi nhận, sau Đức và Pháp.
Tổng cộng 17,3 triệu người ở Italia đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, tương đương khoảng 28,5% dân số.
Việc triển khai vaccine của Italia từ ngày 27.12 tới nay đã gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc tạm dừng phân phối vaccine AstraZeneca trong thời gian 4 ngày do lo ngại về hiện tượng cục máu đông ở một số bệnh nhân.
Đầu tháng 4, việc phân phối vaccine của Johnson & Johnson cũng bị tạm dừng trước những lo ngại về tính an toàn tương tự.
Italia đã phê duyệt để sử dụng khẩn cấp tổng cộng 4 loại vaccine COVID-19 gồm vaccine 1 liều Johnson & Johnson và 3 loại vaccine 2 liều khác là AstraZeneca, BioNTech-Pfizer và Moderna.
Tướng Francesco Paolo Figliuolo - Ủy viên hội đồng Khẩn cấp COVID-19 của Italia - đã đặt ra mục tiêu thực hiện ít nhất 500.000 mũi tiêm mỗi ngày vào cuối tháng 4.
Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự - Fabrizio Curcio - lo ngại rằng mục tiêu 500.000 mũi tiêm mỗi ngày có thể đạt được vào đầu tháng 5 nhưng khó có thể duy trì được vì còn phụ thuộc vào nguồn cung vaccine COVID-19.
Ông Curcio cho biết, việc tạm dừng phân phối vaccine AstraZeneca trước đó "không đơn thuần chỉ là một sự chậm trễ mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của công chúng".
Theo thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm 23.4, hiện có 275 ứng cử viên vaccine COVID-19 đang được phát triển trên toàn cầu. Trong số đó có 91 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng ở các quốc gia gồm Đức, Trung Quốc, Nga, Anh và Mỹ.