Nước nào có khả năng sẽ là điểm nóng COVID-19 tiếp theo?

Phương Linh |

Mỹ và một số nước Châu Âu, gần đây nhất là Nga là những điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục. Tiếp sau sẽ đến các quốc gia nào?

Sky News dẫn nguồn tin từ tiến sĩ Samir Bhatt - giảng viên cao cấp tại Đại học Hoàng gia London, cố vấn cho Chính phủ Anh về ứng phó COVID-19, cho biết, không có công thức toán học để xác định quốc gia nào có thể trở thành điểm nóng mới trong cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu. Nhưng một số yếu tố có thể giúp xác định các quốc gia nơi có thể sẽ xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nhất.

Bước đầu tiên là hiểu rõ tốc độ gia tăng dịch bệnh ở đất nước đó.

Một phân tích về số lần tăng gấp đôi các ca nhiễm trên khắp thế giới cho thấy các ca nhiễm virus đang tăng nhanh ở các quốc gia Trung Phi, Mỹ Latinh và Nam Á.

Trong một đợt dịch bệnh, điều quan trọng là phải biết "tốc độ tăng trưởng" - cho thấy số lượng ca bệnh đang tăng nhanh như thế nào. Ngay cả khi số lượng các ca nhiễm hoặc tử vong ở một quốc gia còn ít, tốc độ tăng trưởng nhanh có nghĩa là những con số sau đó có thể sẽ tăng lên rất nhanh. Năng lực xét nghiệm của các quốc gia cũng cần phải được xem xét.

"Xét nghiệm là việc cần thiết phải thực hiện sớm để có thể xử lý kịp thời và truy vết các trường hợp tiếp xúc để giảm lây truyền", tiến sĩ Bhatt cho biết.

Ông tiếp tục lí giải: "Tỉ lệ tử vong thấp ở các nước đang phát triển có nhiều lý do khác nhau giữa các quốc gia, bao gồm cả sự khởi phát muộn của dịch, cách báo cáo khác nhau và các cách can thiệp khác nhau".

Một biện pháp tốt hơn để đánh giá tác động của COVID-19 là xem xét con số tử vong quá lớn so với số tử vong trung bình của quốc gia đó.

Hiện tại rất khó để ước tính, nhưng một số phân tích trên khắp Châu Âu đã chỉ ra rằng số ca tử vong bổ sung cao hơn số ca tử vong liên quan đến COVID-19. Đây cũng là trường hợp ở nhiều nước trong khu vực đang phát triển.

Lấy ví dụ ở Peru, các trường hợp tử vong ở nước này trong tháng 4 nhiều hơn 2.248 ca so với cùng kì năm trước, nhưng chỉ một nửa được ghi nhận là do COVID-19 gây ra. Nửa còn lại không có nguyên nhân.

Con số tử vong quá lớn đã được báo cáo tương tự ở các quốc gia bị ảnh hưởng xấu khác.

Tiến sĩ Michael Tildesley, giáo sư tại trường đại học Warwick, cho biết: "Vẫn chưa chắc chắc về số người có khả năng tử vong ở Châu Phi do hậu quả của đại dịch... Tuy nhiên, có một số lo ngại về năng lực tương đối thấp của các hệ thống y tế ở Châu Phi khi so sánh với châu lục khác".

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tác động tàn phá mà COVID-19 có thể gây ra đối với các quốc gia này và cho biết nghèo đói có thể sẽ gia tăng lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Một nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London cũng cho thấy tốc độ lây nhiễm vẫn còn cao ở các quốc gia thuộc các khu vực đang phát triển.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Đại dịch COVID-19 tấn công, thế giới thay đổi "chóng mặt"

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn khắp nơi trên thế giới trở nên vắng lặng khi dịch COVID-19 bùng phát.

Lý giải vì sao Châu Phi chưa bị COVID-19 tấn công mạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia đang lý giải vì sao Châu Phi rất ít ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm mà đại dịch đã khiến gần 130.000 người mắc ở 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Đại dịch COVID-19 tấn công, thế giới thay đổi "chóng mặt"

Theo Reuters |

Những địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn khắp nơi trên thế giới trở nên vắng lặng khi dịch COVID-19 bùng phát.

Lý giải vì sao Châu Phi chưa bị COVID-19 tấn công mạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia đang lý giải vì sao Châu Phi rất ít ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm mà đại dịch đã khiến gần 130.000 người mắc ở 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.