Nước giàu dầu mỏ Trung Đông mua mạnh khí đốt Nga, tính lập khối kiểu OPEC

Song Minh |

Bộ Dầu mỏ Iran thông báo Tehran sẽ sớm nhập khẩu 9 triệu mét khối khí đốt Nga mỗi ngày qua Azerbaijan.

Theo Hãng thông tấn Fars, kế hoạch này đã được tiết lộ trong một báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD giữa Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) và tập đoàn dầu khí Nga Gazprom ký hồi tháng 7.

Bộ dầu mỏ Iran cũng thông báo sẽ nhận 6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga theo một thỏa thuận hoán đổi. Sau đó, khí đốt sẽ được xuất khẩu sang các nước khác từ miền nam Iran dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Thỏa thuận cũng bao gồm việc phát triển các mỏ khí đốt Kish và North Pars của Iran, cũng như sáu mỏ dầu, tăng áp lực ở mỏ khí Nam Pars, hoàn thành các dự án LNG, hoán đổi khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ, hoàn thành các đường ống dẫn khí đốt từ Iran đến Pakistan và đến Oman.

Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy Iran sẽ sử dụng nguồn cung cấp khí đốt 15 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga để tăng cường mạng lưới cung cấp nội địa ở các khu vực đông dân cư vùng tây bắc, trong khi có thể xuất khẩu lượng khí đốt tự nhiên gia tăng sang Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq thông qua các đường ống ở miền tây của đất nước.

Iran đã có một thỏa thuận hoán đổi khí đốt với Turkmenistan và Azerbaijan, theo đó nước này tiêu thụ khí đốt nhận được từ Turkmenistan ở các khu vực đông bắc của mình và cung cấp cùng một lượng khí đốt cho Azerbaijan.

Tháng trước, trang OilPrice cho biết, Nga và Iran đã thực hiện các bước nghiêm túc để thành lập một liên minh kiểu OPEC về khí đốt, cho phép hai nước điều phối một tỷ lệ dự trữ “bất thường”, cũng như kiểm soát giá cả.

“Lần lượt chiếm vị trí số một và số hai trong số các nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới - Nga với 48 nghìn tỉ mét khối và Iran với gần 34 nghìn tỉ mét khối - hai quốc gia đang ở vị trí lý tưởng để làm điều này” - báo cáo nêu rõ.

Ảnh: Getty
Nga và Iran tính thành lập liên minh khí đốt kiểu OPEC. Ảnh: Getty

Bài báo mô tả biên bản ghi nhớ (MoU) trị giá 40 tỉ USD được ký vào tháng trước giữa Gazprom của Nga và Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) là “một bước đệm cho phép Nga và Iran thực hiện kế hoạch lâu dài để trở thành những bên tham gia cốt lõi trong liên minh toàn cầu dành cho các nhà cung cấp khí đốt giống như Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dành cho các nhà cung cấp dầu mỏ”.

Chủ tịch Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí và sản phẩm hóa dầu của Iran, ông Hamid Hosseini, cho biết sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết: “Giờ đây, Nga đi đến kết luận rằng mức tiêu thụ khí đốt trên thế giới sẽ tăng lên, xu hướng tiêu thụ LNG đã tăng lên và một mình họ không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của thế giới. Vì vậy không còn chỗ cho sự cạnh tranh về khí đốt giữa Nga và Iran”.

Theo OilPrice, nhà cung cấp LNG lớn trên toàn cầu là Qatar - quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ ba với 24 tấn nghìn tỉ mét khối - có thể là một ứng cử viên hàng đầu để gia nhập liên minh khí đốt Nga-Iran.

Nga, Iran và Qatar chiếm gần 60% trữ lượng khí đốt của thế giới. Ba nước là hạt nhân thành lập Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), với 11 thành viên kiểm soát hơn 71% trữ lượng khí đốt toàn cầu, 44% sản lượng bán ra thị trường, 53% đường ống dẫn khí đốt và 57% LNG xuất khẩu - OilPrice cho biết thêm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ loạt công ty dầu khí Nga, Đức vẫn không cứu được mình

Song Minh |

Mặc dù liên tiếp giành quyền kiểm soát công ty con của các tập đoàn dầu khí Nga, song Đức vẫn không giải quyết được vấn đề năng lượng của mình.

Đức tăng vọt nhập khẩu từ Nga giữa căng thẳng trừng phạt

Ngọc Vân |

Đức tăng vọt nhập khẩu từ Nga nhiều loại mặt hàng, bao gồm cả vàng.

Nghịch lý xuất khẩu khí đốt Nga sang EU

Ngọc Vân |

Nga xuất khẩu khí đốt ít hơn sang EU nhưng kiếm được nhiều hơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thu giữ loạt công ty dầu khí Nga, Đức vẫn không cứu được mình

Song Minh |

Mặc dù liên tiếp giành quyền kiểm soát công ty con của các tập đoàn dầu khí Nga, song Đức vẫn không giải quyết được vấn đề năng lượng của mình.

Đức tăng vọt nhập khẩu từ Nga giữa căng thẳng trừng phạt

Ngọc Vân |

Đức tăng vọt nhập khẩu từ Nga nhiều loại mặt hàng, bao gồm cả vàng.

Nghịch lý xuất khẩu khí đốt Nga sang EU

Ngọc Vân |

Nga xuất khẩu khí đốt ít hơn sang EU nhưng kiếm được nhiều hơn.