Nước đầu tiên trên thế giới buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Khánh Minh |

Costa Rica đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ bắt đầu vào tháng 3.2022 ở Costa Rica. Nghị định tương ứng do Ủy ban Quốc gia về Tiêm chủng và Dịch tễ học đã được ban hành "theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên".

Động thái này sẽ bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh truyền nhiễm khác mà vaccine cho trẻ em bắt buộc tiêm trong nhiều năm qua, bao gồm cả bệnh bại liệt và bệnh đậu mùa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Daniel Salas cho biết trong một tuyên bố thông báo về việc bổ sung COVID-19 vào chương trình này: “Chương trình tiêm chủng cơ bản của chúng tôi đã giúp chế ngự nhiều loại virus gây hậu quả về sức khỏe, thậm chí tử vong ở trẻ em".

Chính quyền Costa Rica đã đưa yêu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào danh sách bắt buộc từ tháng 3, nhưng không áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Hồi tháng 10, Chính phủ Costa Rica công bố mua 3,5 triệu liều vaccine của công ty Pfizer. Khoảng 1,5 triệu liều trong số này sẽ dùng để tiêm cho trẻ em, còn lại là liều vaccine mũi thứ ba cho người lớn - theo tờ báo địa phương The Tico Times.

Theo BBC, đầu tuần này, các cơ quan quản lý y tế Mỹ đã phê duyệt vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hầu hết trẻ em không có khả năng bị bệnh nghiêm trọng nếu mắc COVID-19 nhưng vẫn có thể bị lây nhiễm, ngay cả khi không có triệu chứng. Vaccine có thể giúp ngăn lây lan virus sang người khác.

Cho đến nay, khoảng 55% số người đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ ở Costa Rica, theo số liệu của Our World in Data.

Các quan chức cho biết hơn 70% những người trong độ tuổi từ 12 đến 19 đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Quyết định của Mỹ về việc phê duyệt vắc xin Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã dọn đường cho 28 triệu thanh niên Mỹ được tiêm chủng. Vaccine cho trẻ em bằng 1/3 liều lượng của vaccine dùng ở người lớn.

Các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xác định rằng vaccine Pfizer có hiệu quả khoảng 91% trong việc ngăn ngừa COVID-19 ở trẻ nhỏ và phản ứng miễn dịch của chúng tương đương với phản ứng miễn dịch ở những người từ 16 đến 25. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được các nhà nghiên cứu tìm thấy.

Nhiều quốc gia dự kiến ​​sẽ làm theo Costa Rica tiêm phòng bắt buộc vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi

Xuân Vũ |

Mỹ đã cho phép sử dụng vaccine từ Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trở thành vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho trẻ nhỏ ở nước này.

Mỹ sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được chuyển tới các tiểu bang của Mỹ ngay sau khi cơ quan quản lý y tế cho phép sử dụng.

Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi

Bảo Châu |

Ít nhất 5 tỉnh ở Trung Quốc ban hành thông báo sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi

Xuân Vũ |

Mỹ đã cho phép sử dụng vaccine từ Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trở thành vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho trẻ nhỏ ở nước này.

Mỹ sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được chuyển tới các tiểu bang của Mỹ ngay sau khi cơ quan quản lý y tế cho phép sử dụng.

Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi

Bảo Châu |

Ít nhất 5 tỉnh ở Trung Quốc ban hành thông báo sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi.