Thông tin được CNN dẫn từ một một quan chức am hiểu lập trường của Bình Nhưỡng và đăng tải ngày 6.8.
Quan chức này chỉ ra rằng, sự trao đổi thư tín gần đây giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un là một dấu hiệu tích cực. Nguồn tin nói thêm rằng, dù ngày và địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 vẫn chưa được ấn định nhưng nó sẽ diễn ra "vào cuối năm nay".
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh những nghi ngờ về việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của ông Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6.
Vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho gọi các hành động của Mỹ kể từ thượng đỉnh ngày 12.6 tại Singapore là "đáng báo động". Trong đó, ông nhấn mạnh việc tiếp tục đề cập tới các biện pháp trừng phạt kinh tế và chưa ký hiệp ước hòa bình để kết thúc chiến tranh Triều Tiên là những vấn đề lớn có thể làm hỏng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.
Theo quan chức Mỹ, tuyên bố mới nhất của Triều Tiên là một "chiến thuật đàm phán để gây sức ép" lên chính quyền ông Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Triều Tiên hy vọng rằng, ông Donald Trump và ông Kim Jong-un sẽ đàm phán các điều khoản phi hạt nhân hóa có lợi hơn cho Bình Nhưỡng.
Phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom hôm 6.8 nhấn mạnh, Seoul "đề nghị Triều Tiên đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa" và đề nghị Mỹ "thể hiện những nỗ lực chân thành về các biện pháp tương ứng mà Triều Tiên đang yêu cầu".