Nước cờ quyết đoán của Mỹ nhằm xoay chiều thế trận Syria sau đòn S-300 của Nga

Thanh Hà |

Mỹ sẽ cung cấp thêm nhiều chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Israel sau khi Nga trang bị cho Syria hệ thống tên lửa S-300.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định giúp đỡ đồng minh thân cận của Mỹ - Israel - sau khi tham vấn tại “cấp chính quyền và cấp quân sự cao nhất” - trang tin tình báo quân sự DEBKAfile có quan hệ với cơ quan an ninh của Israel - cho biết.

Theo trang tin này, động thái tăng cường kho vũ khí của Israel diễn ra sau khi "mối đe dọa gia tăng" và quyết định đưa các hệ thống phòng không S-300 của Nga đến Syria. Tuy nhiên, số lượng chính xác chiến đấu cơ tàng hình được cung cấp cho Israel vẫn chưa được tiết lộ.

DEBKAfile nhấn mạnh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thái tử UAE Muhammad bin Zayed đều đã được thông báo về quyết định của ông Donald Trump.

Theo đó, các tiêm kích tàng hình đa nhiệm này sẽ được triển khai từ các phi đội tác chiến của không quân Mỹ trong đó có từ căn cứ không quân Al Dhafra, UAE.

DEBKAfile kết luận rằng, đợt chuyển giao lớn này cho thấy các đồng minh quyết tâm để duy trì hoạt động của Israel tại Syria, "bất chấp có sự hiện diện của S-300 và tăng cường khả năng phòng không của Nga-Syria".

Bản tin xuất hiện trong bối cảnh sau vụ máy bay Il-20 của Nga bị lực lượng phòng không Syria vô tình bắn hạ. Mátxcơva cáo buộc Tel Aviv gây ra vụ tấn công với các dữ liệu chứng minh chiến đấu cơ F-16 của Israel sử dụng máy bay Nga như lá chắn. Israel đã phủ nhận những cáo buộc.

Đáp lại, Nga gửi hệ thống phòng không S-300 tới Syria để tăng cường an ninh cho quân nhân Nga và ngăn chặn sự leo thang tiềm tàng xa hơn nữa. Việc giao S-300 cho Syria ban đầu được lên kế hoạch sẽ diễn ra trong vài năm, đã bị tạm dừng năm 2013 theo yêu cầu của Israel. Tuy nhiên, sự kiện hồi tháng 9 khiến Mátxcơva thay đổi ý định.

Damascus tuyên bố việc Israel tăng cường không kích lãnh thổ nước này kể từ đầu năm là hành động vi phạm chủ quyền của quốc gia và hỗ trợ khủng bố.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ - tướng Joseph Votel gọi động thái này là "sự leo thang không cần thiết" đồng thời nhấn mạnh khí tài của Nga sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Israel khẳng định sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu liên quan tới người Iran ở Syria và  tuyên bố việc triển khai vũ khí của Nga là vấn đề khó giải quyết. Bộ trưởng năng lượng Israel Yuval Steinitz  thừa nhận, S-300 "là một hệ thống chắc chắn khiến mọi thứ khó khăn hơn với chúng tôi và đặt ra yêu cầu phải tìm ra những giải pháp". Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh quốc gia Tzachi Hanegbi khả năng tàng hình của F-35 sẽ không thể bị S-300 phát hiện.

Nhà báo Martin Jay tại Beirut tin rằng, việc Nga giao S-300 cho thấy Israel là bên chịu trách nhiệm của vụ việc và việc trang bị không nhằm mục đích mở ra sự đối đầu. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau đòn S-300 "xây xẩm mặt mày" của Nga, Israel trấn tĩnh ra độc chiêu đối phó

Hải Anh |

Lực lượng không quân Israel (IAF) phải tăng cường dựa vào năng lực tàng hình của chiến đấu cơ F-35 nếu tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công sau khi hệ thống phòng không của Syria được tăng cường bằng các tổ hợp tên lửa S-300 của Nga.

Mỹ tìm ra cách “né” S-300 của Nga để tiếp tục không kích Syria

Vân Anh |

Mỹ có thể sử dụng tiêm kích tàng hình F-22 và máy bay chống radar F-16CJ để không kích ở Syria, đáp trả việc Nga triển khai tên lửa phòng không S-300 tại nước này.

Israel tuyên bố thừa sức tiêu diệt S-300 và không ngừng tấn công Syria

Khánh Minh |

Israel tuyên bố hệ thống phòng không S-300 Nga cung cấp cho Syria có thể bị tiêm kích tàng hình của Tel Aviv diệt gọn, và nước này sẽ không từ bỏ tấn công Damascus.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sau đòn S-300 "xây xẩm mặt mày" của Nga, Israel trấn tĩnh ra độc chiêu đối phó

Hải Anh |

Lực lượng không quân Israel (IAF) phải tăng cường dựa vào năng lực tàng hình của chiến đấu cơ F-35 nếu tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công sau khi hệ thống phòng không của Syria được tăng cường bằng các tổ hợp tên lửa S-300 của Nga.

Mỹ tìm ra cách “né” S-300 của Nga để tiếp tục không kích Syria

Vân Anh |

Mỹ có thể sử dụng tiêm kích tàng hình F-22 và máy bay chống radar F-16CJ để không kích ở Syria, đáp trả việc Nga triển khai tên lửa phòng không S-300 tại nước này.

Israel tuyên bố thừa sức tiêu diệt S-300 và không ngừng tấn công Syria

Khánh Minh |

Israel tuyên bố hệ thống phòng không S-300 Nga cung cấp cho Syria có thể bị tiêm kích tàng hình của Tel Aviv diệt gọn, và nước này sẽ không từ bỏ tấn công Damascus.