Núi quần áo khổng lồ chất đống trên sa mạc Chile

Nguyễn Hạnh |

Một núi quần áo không bán được đang chất đống ở sa mạc Atacama của Chile - nơi đang ngày càng phải hứng chịu ô nhiễm do thời trang nhanh tạo ra.

Chile từ lâu đã là trung tâm của quần áo cũ và không bán được. Chúng được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Bangladesh và sau đó được bày bán tại các cửa hàng ở Châu Âu, Châu Á hoặc Mỹ. Khi hàng may mặc bị ế, chúng được đưa đến cảng Iquique của Chile để bán lại cho các nước Mỹ Latin khác.

Theo AFP, khoảng 59.000 tấn quần áo được chuyển đến cảng ở Chile mỗi năm. Trong số đó, khoảng 39.000 tấn được chuyển đến sa mạc.

Alex Carreno - một cựu nhân viên tại bộ phận nhập khẩu của cảng Iquique - nói với AFP, quần áo đến từ khắp nơi trên thế giới. Hầu hết chúng sẽ được xử lý nếu không thể bán lại trên khắp Mỹ Latinh.

Những bộ quần áo đang chờ xử lý hiện bao phủ một vùng đất rộng lớn trên sa mạc Atacama ở Alto Hospicio, Chile.

Franklin Zepeda - người sáng lập EcoFibra, một công ty đang cố gắng tận dụng quần áo bỏ đi bằng cách sản xuất các tấm cách nhiệt - cho biết: "Vấn đề là quần áo không thể phân hủy sinh học và có các sản phẩm hóa học, vì vậy chúng không được chấp nhận ở các bãi rác thành phố".

Ảnh chụp từ trên không cho thấy quần áo bao phủ một vùng rộng lớn trên sa mạc Atacama. Ảnh: AFP
Ảnh chụp từ trên không cho thấy quần áo bao phủ một vùng rộng lớn trên sa mạc Atacama. Ảnh: AFP

Thời trang nhanh cực kỳ có hại cho môi trường. Theo Liên Hợp Quốc, 8-10% lượng khí thải carbon trên thế giới là từ ngành công nghiệp thời trang. Năm 2018, ngành công nghiệp này được phát hiện là tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các ngành hàng không và vận chuyển cộng lại. Ước tính cứ mỗi giây lại có một xe rác chứa quần áo được đốt và đưa đến bãi rác.

Đặc biệt, tốc độ mua quần áo của người tiêu dùng không hề chậm lại. Theo thống kê từ Ellen MacArthur Foundation - một tổ chức có trụ sở tại Anh - sản lượng quần áo đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 15 năm từ 2004-2019. Người tiêu dùng trung bình mua nhiều quần áo hơn 60% trong năm 2014 so với năm 2000.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người Bắc Kinh tích cải thảo khi Trung Quốc kêu gọi dân trữ nhu yếu phẩm

Hải Anh |

Người dân Bắc Kinh gần đây tích trữ cải thảo sau khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân tích trữ đủ hàng hóa thiết yếu ở nhà phòng trường hợp khẩn cấp.

Khai quật hiện vật khảo cổ cực hiếm ở hồ của Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc xuồng độc mộc 1.200 năm tuổi vừa được phát hiện ở hồ Mendota ở Madison, Wisconsin (Mỹ).

Ô nhiễm "nhấn chìm" thủ đô Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Tầm nhìn ở nhiều khu vực của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.11 chưa đến 200m, khi ô nhiễm nặng bao trùm thành phố này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người Bắc Kinh tích cải thảo khi Trung Quốc kêu gọi dân trữ nhu yếu phẩm

Hải Anh |

Người dân Bắc Kinh gần đây tích trữ cải thảo sau khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân tích trữ đủ hàng hóa thiết yếu ở nhà phòng trường hợp khẩn cấp.

Khai quật hiện vật khảo cổ cực hiếm ở hồ của Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc xuồng độc mộc 1.200 năm tuổi vừa được phát hiện ở hồ Mendota ở Madison, Wisconsin (Mỹ).

Ô nhiễm "nhấn chìm" thủ đô Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Tầm nhìn ở nhiều khu vực của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.11 chưa đến 200m, khi ô nhiễm nặng bao trùm thành phố này.