Theo Đài quan sát núi lửa Hawaii, vụ phun trào này ảnh hưởng đến Leilani Estates, phân khu ở vùng nứt gãy phía đông của núi lửa Kilauea.
"Ngay trước 17h chiều, dung nham đã được xác nhận xuất hiện trên mặt đất ở khu vực phía đông của phân khu", cơ quan này cho biết.
Cơ quan phòng vệ dân sự hạt Hawaii yêu cầu cư dân tại Leilani Estates và Lanipuna Gardens sơ tán đến một trung tâm cộng đồng địa phương để trú ẩn.
Theo Cindy McMillan - phát ngôn viên của Thống đốc Hawaii, khoảng 1.700 người trong khu vực Leilani Estates được lệnh sơ tán.
Thống đốc David Ige cho biết, đã kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Hawaii để hỗ trợ công tác sơ tán và đảm bảo an ninh. Cuộc sơ tán do núi lửa Kilauea phun trào diễn ra sau hàng trăm trận động đất làm rung chuyển phía đông Đảo Lớn (Đảo Hawaii).
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay, cường độ của trận động đất nghiêm trọng nhất là 5 độ richter. Trận động đất xảy ra vào sáng 3.5 và trong vòng nửa giờ sau đó, 2 trận động đất khác có cường độ 2,5 và 2,7 độ richter rung chuyển khu vực. Theo USGS, có tổng số 6 trận động đất nhỏ hơn tiếp nối sau trận động đất lớn kể trên.
Cơ quan phòng vệ dân sự hạt Hawaii nhận định, tần suất của các trận động đất nhỏ hôm 3.5 đã giảm so với những ngày trước đó.
Đảo Kilauea là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, thuộc Vườn quốc gia các núi lửa Hawaii có diện tích khoảng 63km2 bị cách ly do có "khả năng xảy ra một vụ phun trào mới và hoạt động địa chất không ổn định". Nhưng hầu hết vườn quốc gia này vẫn mở cửa, thông cáo của vườn quốc gia cho biết.
Kể từ đầu tuần, khoảng 250 trận động đất đã được ghi nhận trong khu vực, xảy ra sau khi một miệng núi lửa Puʻu ʻŌʻō, thuộc vùng nứt gãy phía đông núi lửa Kilauea, bị sụp xuống.