Nữ tiếp viên hàng không Thái gài hàng hiệu trong người để buôn lậu

Hải Anh |

Một nữ tiếp viên hàng không Thái Lan đã cài trong người các mặt hàng xa xỉ phẩm từ Italia để tránh bị đánh thuế.

Cơ quan hải quan Thái Lan cho hay, một tiếp viên hàng không quốc tế của Thai Airways đã bị bắt với cáo buộc buôn lậu các mặt hàng xa xỉ phẩm từ Italia.

Theo Đài truyền hình TV 3, các mặt hàng như túi xách, thắt lưng của các thương hiệu lớn đã được tìm thấy giấu trong quần áo của nữ tiếp viên.

Bangkok Post ngày 7.9 dẫn lời ông Sutheerat Siripalanon, giám đốc dịch vụ trên chuyến bay của hãng cho biết, công ty có chính sách cấm nhân viên buôn lậu hàng hóa bất hợp pháp, mang sản phẩm vượt quá mức cho phép với ý định tránh bị đánh thuế nhập khẩu.

Hãng hàng không giám sát chặt chẽ hành vi đáng ngờ của nhân viên và thông báo cho giới chức hải quan bắt giữ nhân viên vi phạm, ông Sutheerat cho biết.

Nhờ được thông báo, hải quan đã bắt giữ một tiếp viên hàng không mang hàng hóa vượt mức cho phép để tránh đánh thuế. Cô này đã phục vụ trên một chuyến bay của Thai Airways từ từ Italia.

Hãng hàng không Thai Airways đang chuẩn bị đưa ra hình thức kỷ luật với nhân viên vi phạm này. Có khả năng, nữ tiếp viên hàng không sẽ phải đối mặt với mức xử phạt nặng nhất là bị sa thải. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Công an khởi tố 3 vụ án buôn lậu

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Tòa án dùng kết quả giám định “chui” để tuyên buộc tội “buôn lậu”

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 15.8, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình về những vấn đề liên quan đến vụ án bị cho là buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng kéo dài gần 9 năm.

Móng Cái trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự, buôn lậu, bảo kê

Trần Ngọc Duy |

Ngày  8.8,  Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cầu Bắc Luân I, II.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Công an khởi tố 3 vụ án buôn lậu

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Tòa án dùng kết quả giám định “chui” để tuyên buộc tội “buôn lậu”

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 15.8, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình về những vấn đề liên quan đến vụ án bị cho là buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng kéo dài gần 9 năm.

Móng Cái trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự, buôn lậu, bảo kê

Trần Ngọc Duy |

Ngày  8.8,  Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cầu Bắc Luân I, II.