Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới chỉ nghỉ 6 tuần khi sinh con

Ngọc Vân |

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới Jacinda Ardern thông báo có thai, nhưng bà sẽ chỉ nghỉ thai sản 6 tuần rồi quay lại làm việc.

"Tôi sẽ vừa làm Thủ tướng, vừa làm mẹ trong khi bạn trai tôi Clarke Gayford sẽ là ông bố ở nhà chăm con. Tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đã có kế hoạch sẵn sàng trong năm 2018" - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern viết trên Twitter hôm 19.1.

Sau khi sinh nở, bà Ardern sẽ tạm thời bàn giao công việc cho Phó Thủ tướng Winston Peters. New Zealand cho phép nghỉ thai sản 18 tuần, được chia sẻ giữa bố và mẹ.

"Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn có một gia đình nhưng không chắc điều đó có xảy ra với chúng tôi hay không, do vậy tin tức này đến bất ngờ nhưng rất thú vị" - bà Ardern nói với tờ Mashable.

"Hôm qua, tôi đã gặp Phó Thủ tướng Winston Peters để báo tin và đề nghị ông ấy thay tôi giữ vai trò quyền Thủ tướng trong thời gian tôi nghỉ sinh con 6 tuần" - bà Ardern nói.

"Trong trường hợp tôi ở nước ngoài, ông Peters sẽ đóng vai trò Thủ tướng, làm việc tại văn phòng của tôi và giữ liên lạc với tôi. Nếu cần, tôi cũng sẽ giữ liên lạc liên tục trong suốt 6 tuần nghỉ thai sản".

Khi quay trở lại sau thời gian nghỉ sinh, bà Ardern sẽ tiếp tục đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ của một vị thủ tướng, còn bạn trai sẽ ở nhà chăm con.

"Clarke và tôi may mắn ở chỗ anh ấy có thể ở nhà chăm con. Trong khi rất nhiều ông bố bà mẹ đang vật lộn để phân chia việc chăm sóc con cái, thì chúng tôi cho rằng mình rất may mắn" - bà Ardern nói.

"Tôi biết tin mình có thai hôm 13.10 năm ngoái, nhưng như nhiều cặp vợ chồng khác, trong giai đoạn đầu thai kỳ, chúng tôi chỉ giữ tin mừng này cho riêng mình. Tôi rất mong đợi vai trò mới của mình là được làm mẹ. Nhưng tôi cũng sẽ tập trung đầy đủ vào công việc và trách nhiệm là thủ tướng" - bà Ardern chia sẻ.

Chỉ vài ngày sau khi được bầu làm lãnh đạo Đảng Lao động vào tháng 8 năm ngoái, bà Ardern đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến việc cân bằng giữa nuôi con và công việc.

"Hoàn toàn không thể chấp nhận trong năm 2017 để nói rằng những người phụ nữ phải trả lời câu hỏi này ở nơi làm việc" - bà Ardern nói với AM Show vào thời điểm đó. "Người phụ nữ có quyền quyết định về thời điểm họ sinh con. Không nên xác định trước khi nào thì họ phải làm việc và khi nào thì họ được có con".

Bà Ardern không phải là người phụ nữ đầu tiên sinh con khi đang giữ cương vị lãnh đạo chính phủ, mà cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto là người đầu tiên. Bà sinh con gái đầu Bakhtawar Bhutto Zardar vào năm 1990 khi đang đương chức Thủ tướng Pakistan.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới mang thai sau gần 3 tháng nhậm chức

Hà Liên |

Thủ tướng Jacinda Ardern, 37 tuổi, lên nhậm chức cuối tháng 10.2017 vừa công bố sẽ chào đón con đầu lòng vào tháng 6 tới.

Nữ Thủ tướng 8x New Zealand kêu gọi các nước APEC ứng phó với biến đổi khí hậu

T. A |

Sáng 10.11, tại phiên họp Hội nghị Thượng đỉnh CEO Summit 2017, với chủ đề “Khai thác Tài nguyên hiệu quả và Phát triển bền vững”, nữ Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern đã kêu gọi các nước APEC có trách nhiệm trong việc giảm tác hại từ biến đổi khí hậu đối với các nước thành viên.

Chân dung nữ Thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm qua

Ngô Phong |

Bà Jacinda Ardern đã trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử lãnh đạo New Zealand.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới mang thai sau gần 3 tháng nhậm chức

Hà Liên |

Thủ tướng Jacinda Ardern, 37 tuổi, lên nhậm chức cuối tháng 10.2017 vừa công bố sẽ chào đón con đầu lòng vào tháng 6 tới.

Nữ Thủ tướng 8x New Zealand kêu gọi các nước APEC ứng phó với biến đổi khí hậu

T. A |

Sáng 10.11, tại phiên họp Hội nghị Thượng đỉnh CEO Summit 2017, với chủ đề “Khai thác Tài nguyên hiệu quả và Phát triển bền vững”, nữ Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern đã kêu gọi các nước APEC có trách nhiệm trong việc giảm tác hại từ biến đổi khí hậu đối với các nước thành viên.

Chân dung nữ Thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm qua

Ngô Phong |

Bà Jacinda Ardern đã trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử lãnh đạo New Zealand.