Nữ thị trưởng từ chối lời mời vào nội các của ông Joe Biden

Phương Linh |

Một nữ thị trưởng đã từ chối cơ hội làm việc trong nội các của ông Joe Biden.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Thị trưởng thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ, hôm 12.12 cho biết, Thị trưởng Keisha Lance Bottoms đã từ chối cơ hội phục vụ trong nội các của ông Joe Biden. Tuyên bố không cho biết cụ thể bà Bottoms đã được đề nghị vào vị trí nào.

Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms là một trong những thành viên Dân chủ có ảnh hưởng nhất của tiểu bang Georgia. Trước đây bà đã từng được cân nhắc để trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống đồng hành cùng ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Theo nội dung tuyên bố từ phát ngôn viên của bà Bottoms: “Thị trưởng Keisha Lance Bottoms rất vinh dự khi được đề nghị giữ một vị trí trong nội các, nhưng bà đã trân trọng từ chối”.

“Trọng tâm của Thị trưởng vẫn là người dân Atlanta và tiểu bang Georgia. Chúng tôi tôn trọng quy trình và các ứng viên khác đang được xem xét”, tuyên bố cho hay.

Tuyên bố cũng bác bỏ suy đoán rằng Thị trưởng Bottoms đã từ chối cơ hội trở thành đại sứ: "Bà ấy chưa bao giờ được đề nghị làm đại sứ".

Bà Keisha Lance Bottoms - một nữ Thị trưởng da màu - hồi cuối tháng 5 đã được ca ngợi vì những kêu gọi nhiệt thành và sâu sắc của bà đối với những người biểu tình ở trung tâm thành phố Atlanta để họ trở về nhà sau khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc biến thành bạo lực.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden lần đầu lên tiếng khi con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden phá tan im lặng về việc Hunter Biden, con trai ông, bị điều tra về thuế.

Cử tri Cộng hoà nghĩ gì về chiến thắng của ông Joe Biden?

Ngọc Vân |

60% cử tri đảng Cộng hoà được hỏi coi chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là hợp pháp.

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gốc Phi được ông Joe Biden đề cử

Linh Chi - Cát Tường |

Ông Joe Biden đã đề cử ông Lloyd Austin - cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đây được coi là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Joe Biden lần đầu lên tiếng khi con trai bị điều tra

Hải Anh |

Ông Joe Biden phá tan im lặng về việc Hunter Biden, con trai ông, bị điều tra về thuế.

Cử tri Cộng hoà nghĩ gì về chiến thắng của ông Joe Biden?

Ngọc Vân |

60% cử tri đảng Cộng hoà được hỏi coi chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là hợp pháp.

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gốc Phi được ông Joe Biden đề cử

Linh Chi - Cát Tường |

Ông Joe Biden đã đề cử ông Lloyd Austin - cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đây được coi là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.