"Nữ phiên dịch viên xinh đẹp nhất Trung Quốc" gây bão mạng

Thanh Hà |

Phiên dịch viên Zhang Jing đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi phiên dịch tại phiên đối thoại cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc ở Alaska. Trong cuộc đối thoại này, cô đã dịch phát biểu khai mạc dài 15 phút của ông Dương Khiết Trì.

Truyền thông Trung Quốc gọi Zhang Jing là “phiên dịch viên xinh đẹp nhất của Trung Quốc”.

Tên của cô trở thành một trong những từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Các video có hình ảnh nữ phiên dịch xinh đẹp cũng thu được hàng chục triệu lượt xem trực tuyến.

Tại cuộc đàm phán ở Alaska, phát biểu sau Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì ca ngợi thành công của Trung Quốc trong việc giải quyết nạn đói nghèo và ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Ông cũng cáo buộc Washington sử dụng sức mạnh tài chính và quân sự để gây ảnh hưởng với các nước khác, đồng thời cho rằng, chính sách an ninh quốc gia của Mỹ bị lạm dụng, đe dọa tương lai thương mại toàn cầu. Ông cũng bác bỏ những lời chỉ trích của Washington về một số chính sách của Bắc Kinh và cho rằng đó là các vấn đề nội bộ.

Một người tham gia cuộc họp cho biết, ông Dương Khiết Trì nói rằng, phần phát biểu dài của ông là “một bài kiểm tra cho người phiên dịch”.

Ông Antony Blinken cũng nói đùa rằng, Trung Quốc nên "tăng lương cho người phiên dịch" và qua đó tạo ra thời khắc vui vẻ ngắn trong cuộc họp căng thẳng.

Sau đó, Zhang Jing dịch lại bằng tiếng Anh gần 2.000 từ về phát biểu kéo dài 15 phút của ông Dương Khiết Trì, theo SCMP.

Phái đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại ở Alaska, Mỹ. Ảnh: AFP.
Phái đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại ở Alaska, Mỹ. Ảnh: AFP

Theo Thời báo Hoàn cầu, Zhang Jing được khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc vì đã "thể hiện đầy đủ phong thái lịch lãm của các nhà ngoại giao Trung Quốc trong thời đại mới".

Bức ảnh Zhang Jing cùng với hashtag về phiên dịch viên tại đàm phán cấp cao Mỹ -Trung lan truyền trên mạng xã hội Weibo với hơn 400 triệu lượt xem.

"Tôi nghĩ những người phụ nữ trong Bộ Ngoại giao trong những năm gần đây thật tuyệt vời. Họ đại diện cho hình ảnh của Trung Quốc trên trường ngoại giao quốc tế và gia tăng danh tiếng của Trung Quốc bằng tài năng của họ" - một cư dân mạng Trung Quốc viết.

China Women News đã đăng trên tài khoản mạng xã hội rằng, Zhang Jing là hình mẫu của “hình ảnh của Trung Quốc” và là “đại diện cho các phiên dịch viên chuyên nghiệp và có năng lực nhất của Bộ Ngoại giao mang tiếng nói của Trung Quốc ra thế giới”.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, năm 2013, Zhang Jing đã phiên dịch trong các cuộc họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Nữ phiên dịch viên xinh đẹp Zhang Jing gây chú ý với phong thái điềm đạm và kỹ năng phiên dịch tốt.

Nữ phiên dịch vừa gây bão mạng Internet Trung Quốc sau đối thoại Mỹ-Trung ở Alaska là người gốc Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.

Zhang Jing tốt nghiệp trường Ngoại ngữ Hàng Châu năm 2003 và sau đó là trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Anh. Cô được Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyển dụng năm 2007.

Một hãng tin Trung Quốc cũng phỏng vấn với giáo viên trung học của Zhang Jing qua đó tiết lộ, dù có khả năng vào các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh nhưng Zhang Jing chọn theo học Đại học Ngoại giao Trung Quốc để phục vụ ngành ngoại giao nước này.

Không chỉ nhận được khen ngợi từ cư dân mạng Trung Quốc, Zhang Jing cũng được các nhà ngoại giao nữ kỳ cựu như bà Hoa Xuân Oánh khen ngợi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Phương Linh |

Trung Quốc đã phát hiện ra một loại mỹ phẩm 2.700 tuổi dành cho đàn ông, được cất giữ trong một chiếc lọ bằng đồng.

Phát hiện quan trọng ở di chỉ khảo cổ huyền thoại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố các phát hiện khảo cổ quan trọng trong đó phát hiện hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Phương Linh |

Trung Quốc đã phát hiện ra một loại mỹ phẩm 2.700 tuổi dành cho đàn ông, được cất giữ trong một chiếc lọ bằng đồng.

Phát hiện quan trọng ở di chỉ khảo cổ huyền thoại của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố các phát hiện khảo cổ quan trọng trong đó phát hiện hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi.