Space.com đưa tin, phi hành gia Vương Á Bình (Wang Yaping) đã chơi đàn guzheng (cổ tranh) - một nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - trên module lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung vào ngày 15.2 để kỷ niệm lễ hội đèn lồng, đánh dấu kết thúc Tết Nguyên đán. Vương Á Bình là người phụ nữ Trung Quốc thứ hai bay lên không gian và là người phụ nữ đầu tiên lên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc.
Vương Á Bình đã chơi một đoạn của bài hát dân gian Hoa Lài (Jasmine Flower) của Trung Quốc như một phần giới thiệu cho Gala lễ hội đèn lồng hàng năm do Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) phát sóng. Trong khi đó, các thành viên phi hành đoàn là Trạch Chí Cường và Diệp Quang Phú viết câu đố bằng bút lông thư pháp của Trung Quốc.
Hằng năm, lễ hội đèn lồng rơi vào ngày 15 của tháng đầu tiên theo lịch âm của Trung Quốc. Ba phi hành gia Thần Châu 13 trước đó đã tham gia vào các lễ kỷ niệm trên truyền hình để đánh dấu Tết Nguyên đán vào ngày 1.2.
Cục Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã tổ chức một số sự kiện tương tác với các phi hành gia Trung Quốc, nhằm làm nổi bật những thành tựu trong không gian của đất nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc và sự quan tâm của công dân trẻ đối với khoa học.