Nữ nhân duy nhất trong cuộc gặp riêng của Donald Trump và Kim Jong-un

Hà Liên |

Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12.6 có 2 phiên dịch. Trong đó, phiên dịch viên của ông Donald Trump là nữ giới.

Phiên dịch viên của ông Kim Jong-un được Nhà Trắng xác nhận là ông Kim Ju-song - nhân viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Phụ trách phiên dịch cho Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Lee Yun-hyang, 61 tuổi - Trưởng bộ phận phiên dịch Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hai phiên dịch viên này là những nhân vật duy nhất được tiếp cận đầy đủ nội dung cuộc trao đổi riêng của lãnh đạo Mỹ - Triều. 

Đặc biệt, bà Lee Yung-hyang cũng là người phụ nữ duy nhất trong phòng đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trong khách sạn Capella, đảo Sentosa.

Theo Korean Herald, phiên dịch kỳ cựu của tổng thống Mỹ, thường được gọi là “Tiến sĩ Lee” là nhân vật nòng cốt trong các cuộc họp ngoại giao của Mỹ. Bà từng phiên dịch trong các cuộc gặp cho chính quyền ông George W. Bush và ông Barack Obama.

Bà Lee Yung-hyang bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ với tư cách là phiên dịch viên ngoại giao cao cấp năm 2008. Kể từ đó, bà dần thăng tiến thành người đứng đầu bộ phận phiên dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nữ phiên dịch viên của ông Donald Trump từng theo học thanh nhạc tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc. Bà có thời gian làm phóng viên cho tờ báo tiếng Anh Yonsei Annals của trường và thỉnh thoảng làm phiên dịch.

Trước đó, bà Lee Yung-hyang có 3 năm học trung học tại một trường quốc tế ở Iran.

Bà Lee lấy bằng thạc sĩ biên - phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk. Sau đó, bà có 8 năm giảng dạy về biên- phiên dịch tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey, Mỹ. 

Năm 2004, bà Lee Yung-hyang tiếp tục giảng dạy và quản lý trung tâm biên-phiên dịch tại trường Ewha, Seoul. Trong thời gian này, bà lấy bằng tiến sĩ dịch thuật tại trường dịch thuật và phiên dịch Đại học Geneva, Thụy Sĩ.

Phiên dịch viên của ông Donald Trump trong cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên từng bày tỏ mong muốn viết một cuốn sách giáo khoa về phiên dịch và một cuốn hồi ký kể về những chuyến đi và kinh nghiệm của bản thân trong các nền văn hóa khác nhau.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Sợ bị "ra rìa", Nhật Bản đề nghị trả tiền phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Khánh Minh |

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong một tuyên bố ngày 13.6 đã đưa ra đề nghị trả chi phí ban đầu cho việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vinh quang về tay Donald Trump hay Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Nobel Hòa bình không? Các chuyên gia nói rằng có thể, nhưng vẫn còn quá sớm.

Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Người thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không phải là Mỹ hay Triều Tiên mà là Trung Quốc, theo nhận định của giới phân tích.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sợ bị "ra rìa", Nhật Bản đề nghị trả tiền phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Khánh Minh |

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong một tuyên bố ngày 13.6 đã đưa ra đề nghị trả chi phí ban đầu cho việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vinh quang về tay Donald Trump hay Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Nobel Hòa bình không? Các chuyên gia nói rằng có thể, nhưng vẫn còn quá sớm.

Thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Trump-Kim không phải là Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Người thắng lớn nhất trong thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un không phải là Mỹ hay Triều Tiên mà là Trung Quốc, theo nhận định của giới phân tích.