Nữ nhà văn Pháp thắng giải Nobel Văn học 2022

Thanh Hà |

Giải Nobel Văn học năm 2022 được trao cho tác giả người Pháp Annie Ernaux. Bà trở thành người phụ nữ thứ 17 được trao giải Nobel Văn học.

Giải Nobel Văn học trao cho nhà văn Pháp Annie Ernaux được Viện Hàn lâm Thụy Điển tại Stockholm, Thụy Điển công bố lúc 13h00, ngày 6.10, giờ CEST (tức 18h00 ngày 6.10, giờ Việt Nam).

Bà được trao giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn chương cho lòng can đảm và sự nhạy bén đã giúp khám phá ra gốc rễ, sự ghẻ lạnh và những hạn chế chung của ký ức cá nhân.

Tác phẩm đầu tay của Annie Ernaux là Les armoires vides (1974; Cleaned Out, 1990) nhưng theo ủy ban Nobel, tác phẩm thứ 4 của bà - La place (1983; A Man's Place, 1992) - là sản phẩm mang tính đột phá.

Một số tác phẩm khác của bà được Ủy ban Nobel giới thiệu trong thông cáo công bố giải thưởng là Une femme (1987; A Woman’s Story, 1990), Annie Ernaux là La honte (1996; Shame, 1998), L’événement (2000; Happening, 2001)...

Annie Ernaux sinh năm 1940 và lớn lên tại thị trấn nhỏ Yvetot ở Normandy nơi cha mẹ bà có một cửa hàng tạp hóa kết hợp quán cà phê.

Nhà văn Pháp Annie Ernaux được trao giải Nobel Văn học 2022. Ảnh: Nobel Prize
Nhà văn Pháp Annie Ernaux được trao giải Nobel Văn học 2022. Ảnh: Nobel Prize

Năm 2021, giải Nobel Văn học được trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah chuyên viết về số phận của những người tị nạn. Gurnah sinh năm 1948 và lớn lên trên đảo Zanzibar ở Ấn Độ Dương, sau đó đến Anh tị nạn vào cuối những năm 1960.

Alfred Nobel có mối quan tâm đa dạng về văn hóa. Trong suốt thời niên thiếu, nhà phát minh người Thụy Điển đã phát triển niềm say mê văn chương để từ đó theo ông đi suốt cuộc đời. Thư viện của ông bao gồm nhiều tài liệu phong phú và đa dạng bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong những năm cuối đời, ông đã thử sức với tư cách nhà sáng tác và bắt đầu viết tiểu thuyết. Văn học là lĩnh vực giải thưởng thứ tư mà Alfred Nobel đề cập trong di chúc của ông.

Từ năm 1901 tới 2021, có 114 giải Nobel Văn học đã được trao, với 118 cá nhân nhận giải. Giải Nobel Văn học chỉ được chia cho 2 cá nhân trong 4 lần trong khi cùng nhận giải là hiện tượng phổ biến trong các hạng mục khác của giải Nobel. Những người cùng nhận giải Nobel là: Frédéric Mistral, José Echegaray (1904 ); Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan (1917);  Shmuel Agnon, Nelly Sachs (1966); Eyvind Johnson, Harry Martinson (1974).

Cho đến nay, người đoạt giải Nobel Văn học trẻ tuổi nhất là Rudyard Kipling, nổi tiếng với tác phẩm "The Jungle Book" khi được trao giải thưởng năm 1907 ở tuổi 41. Người đoạt giải Nobel Văn học lớn tuổi nhất cho đến nay là Doris Lessing. Bà 88 tuổi khi được trao giải năm 2007.

Tới năm 2021, có 16 phụ nữ được trao giải Nobel Văn học. Tác giả người Thụy Điển Selma Lagerlöf (1858-1940) là người phụ nữ đầu tiên được trao giải vào năm 1909. Selma Lagerlöf được trao giải 5 năm trước khi bà được bầu vào Viện Hàn lâm Thụy Điển - cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn những người đoạt giải Nobel văn học. Cho tới nay, chưa có cá nhân nào được trao giải Nobel Văn học tới lần thứ 2.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 - Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam.

Nobel Vật lý 2022 vinh danh 3 nhà nghiên cứu khoa học lượng tử

Thanh Hà |

Nobel vật lý 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) cho những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực khoa học lượng tử.

Nobel Y sinh 2022 vinh danh nhà nghiên cứu về tiến hóa loài người

Thanh Hà |

Giải Nobel Y sinh năm 2022 được Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, Thụy Điển, công bố lúc 16h30 ngày 3.10, giờ Việt Nam, vinh danh nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa loài người. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 - Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam.

Nobel Vật lý 2022 vinh danh 3 nhà nghiên cứu khoa học lượng tử

Thanh Hà |

Nobel vật lý 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) cho những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực khoa học lượng tử.

Nobel Y sinh 2022 vinh danh nhà nghiên cứu về tiến hóa loài người

Thanh Hà |

Giải Nobel Y sinh năm 2022 được Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, Thụy Điển, công bố lúc 16h30 ngày 3.10, giờ Việt Nam, vinh danh nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa loài người.