Nữ nghị sĩ từng gặp Assad 'nổ súng mở màn' cuộc đua vào Nhà Trắng 2020

Hải Anh |

Nữ nghị sĩ xinh đẹp Tulsi Gabbard, người từng gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tuyên bố hôm 11.1 rằng sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

"Tôi đã quyết định chạy đua và sẽ ra thông báo chính thức trong tuần tới" - nghị sĩ đảng Dân chủ bang Hawaii chia sẻ với BTV Van Jones trong một cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng lúc 19h ngày 12.11 trong chương trình "The Van Jones Show" của CNN.

Tulsi Gabbard - cựu binh trong cuộc chiến tranh Iraq, hiện làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

Bà là người Mỹ gốc Samoa đầu tiên và là người theo đạo Hindu đầu tiên trong Quốc hội Mỹ.

"Có rất nhiều lý do để tôi đưa ra quyết định này. Có rất nhiều thách thức người dân Mỹ đang phải đối diện mà tôi quan tâm và tôi muốn giúp giải quyết" - bà nói.

Nữ chính trị gia xinh đẹp liệt kê y tế, cải cách tư pháp và biến đổi khí hậu như là những vấn đề nền tảng chính.

"Có một vấn đề chính là trọng tâm của những vấn đề còn lại: Đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình" - bà Gabbard nói thêm.

"Tôi trông đợi có thể tham gia vào vấn đề này và trao đổi về nó một cách sâu sắc khi chúng tôi đưa ra thông báo (tranh cử)" - Rania Batrice - trợ lý hàng đầu của bà Gabbard, người sẽ quản lý chiến dịch tranh cử của bà nói. Batrice là cựu phó giám đốc chiến dịch cho Bernie Sanders năm 2016.

Bà Gabbard từng gây chú ý với cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar Al-Assad năm 2017. Theo CNN, cuộc gặp này khiến bà bị chỉ trích rộng rãi.

"Ban đầu, tôi không có kế hoạch gặp ông ấy" - bà Gabbard nói với Jake Tapper của CNN vào tháng 1.2017.

"Khi cơ hội gặp ông ấy đến tôi đã gặp bởi cảm thấy cuộc gặp này quan trọng. Nếu chúng ta tuyên bố quan tâm tới người dân Syria, về những đau khổ của họ, chúng ta có thể gặp gỡ bất cứ ai cần gặp nếu điều đó có thể mang lại hòa bình. Đó cũng chính xác là những gì chúng tôi đã trao đổi" - bà nói.

Theo CNN, một số ứng cử viên Dân chủ tiềm năng khác, bao gồm cả những ứng cử viên nặng ký như cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders  đang cân nhắc xem có nên ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không và dự kiến sẽ sớm công bố quyết định của họ.

Nghị sĩ Tulsi Gabbard "nổ phát súng khởi động" cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020. Nguồn: CNN.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện đối thủ tự tin đủ năng lực nhất đánh bại ông Trump năm 2020

Ngọc Vân |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hé lộ ông có thể cân nhắc ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 bởi ông là người “đủ năng lực nhất” để thách thức ông Donald Trump.

Nếu bà Michelle Obama tranh cử tổng thống 2020?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump được dự báo sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 nếu đối thủ của ông là cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Ông Donald Trump chế nhạo đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Ông Donald Trump chế nhạo ý tưởng thượng nghị sĩ John Kerry thách thức ông tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lộ diện đối thủ tự tin đủ năng lực nhất đánh bại ông Trump năm 2020

Ngọc Vân |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hé lộ ông có thể cân nhắc ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 bởi ông là người “đủ năng lực nhất” để thách thức ông Donald Trump.

Nếu bà Michelle Obama tranh cử tổng thống 2020?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump được dự báo sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 nếu đối thủ của ông là cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Ông Donald Trump chế nhạo đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Ông Donald Trump chế nhạo ý tưởng thượng nghị sĩ John Kerry thách thức ông tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.