Nữ bệnh nhân HIV được chữa khỏi nhờ phương pháp mới

Thanh Hà |

Một phụ nữ chữa khỏi HIV nhờ dùng phương pháp mới, trở thành người thứ 3 trên thế giới được điều trị khỏi căn bệnh thế kỷ.

Một phụ nữ lai dường như là người thứ ba được chữa khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép mới liên quan đến máu dây rốn, mở ra khả năng chữa khỏi cho nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau so với trước đây, các nhà khoa học công bố ngày 15.2.

Máu dây rốn được cung cấp rộng rãi hơn so với tế bào gốc trưởng thành dùng trong các ca cấy ghép tủy xương đã chữa khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân HIV trước đó và nó không cần liên hệ huyết thống gần với người nhận.

Bệnh nhân HIV được chữa khỏi mới nhất cũng bị ung thư máu, đã nhận được máu dây rốn để điều trị ung thư. Máu dây rốn này được một người hiến tặng phù hợp một phần thay vì thông lệ điển hình là tìm người hiến tặng tủy xương có cùng chủng tộc và dân tộc với bệnh nhân. Bệnh nhân cũng nhận được máu từ một người thân để có khả năng miễn dịch tạm thời trong quá trình cấy ghép.

Các nhà khoa đã trình bày một số chi tiết của bệnh nhân HIV mới nhất được chữa khỏi tại Hội nghị về Retrovirus và Nhiễm trùng Cơ hội ở Denver, Mỹ.

New York Times cho hay, giới tính và chủng tộc của bệnh nhân HIV mới được chữa khỏi đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển phương pháp chữa trị HIV.

Nhiễm HIV được cho là tiến triển ở phụ nữ khác với nam giới. Dù phụ nữ chiếm hơn một nửa số ca HIV trên thế giới nhưng chỉ chiếm 11% số người tham gia thử nghiệm chữa bệnh.

Các loại thuốc kháng virus mạnh mẽ có thể kiểm soát HIV nhưng phương pháp chữa trị là chìa khóa để chấm dứt căn bệnh này. Trên toàn thế giới, gần 38 triệu người đang sống chung với HIV và khoảng 73% trong số này đang được điều trị.

Ghép tủy xương để điều trị HIV không phải là lựa chọn thực tế đối với hầu hết bệnh nhân. Việc cấy ghép như vậy có tính xâm lấn và rủi ro cao, vì vậy thường chỉ được cung cấp cho những người bị ung thư đã hết các lựa chọn khác.

Trước đó, chỉ có 2 bệnh nhân HIV được chữa khỏi đầu tiên đều là nam giới. “Bệnh nhân Berlin” Timothy Ray Brown không còn bị nhiễm HIV trong suốt 12 năm cuối đời cho tới khi qua đời năm 2020 vì bệnh ung thư. Năm 2019, một bệnh nhân khác là Adam Castillejo, được báo cáo là đã chữa khỏi HIV.

Cả 2 bệnh nhân này đều được cấy ghép tủy xương từ những người hiến tặng mang đột biến ngăn chặn HIV. Đột biến hiếm có này chỉ được xác định ở khoảng 20.000 người hiến tặng, hầu hết là người gốc Bắc Âu.

Sau các ca cấy ghép tủy xương, cả 2 người đàn ông đều phải chịu các tác dụng phụ nặng nề. Brown suýt chết sau ca cấy ghép. Castillejo bớt căng thẳng hơn nhưng bị sút khoảng 30kg, mất thính giác và trải qua nhiều lần nhiễm trùng.

Ngược lại, nữ bệnh nhân HIV trong trường hợp được chữa khỏi mới nhất xuất viện trong ngày thứ 17 sau khi cấy ghép và không gặp biến chứng hậu cấy ghép, Tiến sĩ JingMei Hsu, bác sĩ của bệnh nhân tại Weill Cornell Medicine, New York, Mỹ, cho biết. Theo Tiến sĩ Hsu, sự kết hợp giữa máu dây rốn và tế bào của người thân đã giúp bệnh nhân tránh được nhiều tác dụng phụ như trong một ca cấy ghép tủy xương điển hình.

Người phụ nữ vừa được chữa khỏi HIV hiện đã bước qua tuổi trung niên và không muốn tiết lộ thông tin cụ thể do lo ngại về quyền riêng tư. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV vào tháng 6.2013. Thuốc kháng virus giữ cho nồng độ virus của bệnh nhân ở mức thấp. Tháng 3.2017, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy.

Vào tháng 8 cùng năm, bệnh nhân HIV này nhận được máu cuống rốn từ một người hiến tặng có đột biến ngăn chặn sự xâm nhập của HIV vào tế bào. Nhưng có thể mất khoảng 6 tuần để tế bào máu cuống rốn kết hợp, vì vậy bệnh nhân cũng đã được cung cấp tế bào gốc tạo máu phù hợp một phần từ một người họ hàng cấp một.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Biến thể mới của virus HIV được phát hiện ở Hà Lan

Anh Vũ |

Một biến thể mới với độc lực cao của virus HIV đã được các nhà nghiên cứu của đại học Oxford tìm ra tại Hà Lan.

Phát hiện bệnh nhân HIV mắc COVID-19 phát triển 21 đột biến

Hải Anh |

Một phụ nữ Nam Phi bị HIV được điều trị không đầy đủ đã nuôi dưỡng COVID-19 trong cơ thể trong 9 tháng và ghi nhận virus phát triển ít nhất 21 đột biến.

Đặc ân của những người tự chữa khỏi HIV

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở Argentina đã trở thành bệnh nhân HIV thứ hai được ghi nhận có hệ thống miễn dịch tự chữa khỏi HIV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biến thể mới của virus HIV được phát hiện ở Hà Lan

Anh Vũ |

Một biến thể mới với độc lực cao của virus HIV đã được các nhà nghiên cứu của đại học Oxford tìm ra tại Hà Lan.

Phát hiện bệnh nhân HIV mắc COVID-19 phát triển 21 đột biến

Hải Anh |

Một phụ nữ Nam Phi bị HIV được điều trị không đầy đủ đã nuôi dưỡng COVID-19 trong cơ thể trong 9 tháng và ghi nhận virus phát triển ít nhất 21 đột biến.

Đặc ân của những người tự chữa khỏi HIV

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở Argentina đã trở thành bệnh nhân HIV thứ hai được ghi nhận có hệ thống miễn dịch tự chữa khỏi HIV.