Nóng: Trung Quốc dùng thuốc trị HIV chữa virus corona Vũ Hán

Song Minh |

“Một số loại thuốc điều trị AIDS đã được sử dụng và được chứng minh là có hiệu quả trong chữa trị coronavirus” - tờ SCMP dẫn tuyên bố của Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh cho biết hôm 26.1. “Trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia cũng đã khuyến nghị các loại thuốc để điều trị coronavirus và chúng tôi đang sử dụng Lopinavir/Ritonavir ở Bắc Kinh” - tuyên bố viết.

3 bệnh viện Bắc Kinh được chỉ định điều trị các trường hợp nhiễm virus corona - Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, Bệnh viện Youan Bắc Kinh và Trung tâm y tế số 5 của Bệnh viện đa khoa PLA - đã bắt đầu sử dụng liệu pháp này để điều trị - tuyên bố cho biết.

Hai loại thuốc này là thuốc kháng retrovirus, làm giảm khả năng sinh sôi nảy nở của HIV trong cơ thể, và thường được sử dụng kết hợp để điều trị bệnh.

Nghiên cứu mới về 41 trường hợp nhiễm coronavirus ở Vũ Hán được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 24.1 đã ghi nhận “lợi ích lâm sàng đáng kể” của phương pháp nói trên trong đợt điều trị đại dịch SARS, ở Trung Quốc vào năm 2002 và 2003.

Tuy nhiên, các tác giả - là chuyên gia từ nhiều viện nghiên cứu y tế ở Trung Quốc đại lục - cũng cho biết chưa có phương pháp điều trị nào được chứng minh là có hiệu quả.

“Không có cách điều trị bằng thuốc kháng virus nào đối với bệnh nhân nhiễm virus corona đã được chứng minh là có hiệu quả. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu lịch sử, sự kết hợp giữa thuốc Lopinavir và Ritonavir để điều trị cho các bệnh nhân SARS cho thấy những lợi ích lâm sàng đáng kể - bài báo được đăng trên tờ The Lancet cho biết.

Tính đến ngày 26.1, số người tử vong do nhiễm coronavirus ở Trung Quốc đã lên đến 56 người, số ca nhiễm được xác nhận trên toàn quốc đã vượt qua con số 2.000.

Hôm 25.1, Zhong Nanshan, người đứng đầu ban chuyên gia đặc biệt của Uỷ ban Nhà nước về các vấn đề sức khoẻ do chính quyền Bắc Kinh thành lập để đối phó với coronavirus, nói với tờ Nhân dân nhật báo rằng hiện đã có một số loại thuốc an toàn đang chuẩn bị được sử dụng để điều trị lâm sàng bệnh nhân nhiễm virus corona, nhưng hiệu quả của chúng cần được theo dõi thêm.

Ông Zhong không đưa ra các chi tiết về các loại thuốc và cho biết việc phát hiện sớm và cách ly kịp thời vẫn là phương pháp phòng ngừa tốt nhất.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đã có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona

Ngọc Vân |

Đã có thuốc chữa virus corona gây viêm phổi lạ nhưng tính hiệu quả vẫn đang được đánh giá - chuyên gia Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đã có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona

Ngọc Vân |

Đã có thuốc chữa virus corona gây viêm phổi lạ nhưng tính hiệu quả vẫn đang được đánh giá - chuyên gia Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Tết buồn của những người bị "giam lỏng" ở ổ dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Giới chức đã phong tỏa Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân đồng thời là một trung tâm giao thông lớn, vào thời điểm bận rộn nhất trong năm - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng triệu người Trung Quốc di chuyển về quê nhà đoàn tụ gia đình.