Nóng: Mỹ khiến tàu chở dầu của Iran đến Venezuela phải hủy giao hàng

Song Minh |

Mỹ can thiệp làm gián đoạn việc giao dầu của Iran cho Venezuela theo lịch trình hôm 27.5.

Hai tàu gắn cờ Liberia thuộc sở hữu của Hy Lạp chở dầu của Iran trên đường đến Venezuela đã hủy bỏ việc giao hàng sau khi Mỹ đe dọa trừng phạt - một quan chức cao cấp của Mỹ nói với Fox News.

Theo thông tin được tờ The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, các tàu dự kiến ​​đến Venezuela trong chuyến giao hàng cuối cùng của 5 tàu ​​chở dầu đã được lên kế hoạch trước đó - nỗ lực mà Venezuela nói là để cản trở lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhưng các tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp sẽ không thể tiếp cận ngân hàng quốc tế và bảo hiểm hàng hải nếu họ thực hiện việc giao hàng.

Các quan chức Mỹ đã liên lạc trực tiếp với các con tàu - chúng không còn đến Venezuela nữa mà đi về phía nam ngoài khơi bờ biển Sénégal gần Liberia, theo tờ The Wall Street Journal.

Nhóm Hành động Iran của Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với chính phủ Liberia - nơi hai tàu được đăng ký - để cảnh báo họ về các lệnh trừng phạt. Chính phủ Liberia ngay lập tức thu hồi chứng nhận của tàu.

Hai công ty Hy Lạp sở hữu các con tàu cũng bị đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt và hành động pháp lý của Mỹ, nên hai tàu đã từ bỏ việc giao hàng - theo tờ The Wall Street Journal.

Mỹ đã tăng cường nỗ lực gây áp lực với cả Venezuela và Iran bằng các biện pháp trừng phạt.

Ngày 27.5, Mỹ ra tối hậu thư với Iran, chấm dứt miễn trừ trừng phạt với tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ cho các chính phủ nước ngoài 60 ngày để kết thúc công việc đối với các cơ sở hạt nhân của Iran, 90 ngày đối với lò phản ứng dân sự ở Bushehr, hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Washington.

Tổng thống Donald Trump cũng tăng lệnh trừng phạt với Venezuela, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sản xuất dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

5 tàu chở dầu của Iran sẽ cung cấp cho Venezuela 1,53 triệu thùng, nhưng theo các chuyên gia, số dầu này dự kiến ​​chỉ đáp ứng nhu cầu của Venezuela trong một vài tuần.

Trước đó, 3 chiếc tàu đầu tiên là Fortune, Forest và Petunia đã cập cảng Venezuela suôn sẻ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Venezuela lấy vàng dự trữ trả tiền dầu cho Iran

Song Minh |

Giới chức Mỹ cho rằng Venezuela lấy vàng dự trữ để trả tiền dầu cho Iran, trong bối cảnh nước này bắt đầu thu phí xăng dầu của người dân.

Mỹ ra “tối hậu thư” 60 ngày cho Iran

Khánh Minh |

Mỹ ra tối hậu thư với Iran, chấm dứt miễn trừ trừng phạt với tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghi vấn Venezuela lấy vàng dự trữ trả tiền dầu cho Iran

Song Minh |

Giới chức Mỹ cho rằng Venezuela lấy vàng dự trữ để trả tiền dầu cho Iran, trong bối cảnh nước này bắt đầu thu phí xăng dầu của người dân.

Mỹ ra “tối hậu thư” 60 ngày cho Iran

Khánh Minh |

Mỹ ra tối hậu thư với Iran, chấm dứt miễn trừ trừng phạt với tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tàu chở dầu Iran thứ 2 đến Venezuela, Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ

Ngọc Vân |

Tàu chở dầu thứ 2 của Iran đã tới Venezuela hôm 25.5 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela và Iran sẽ "không bao giờ khuất phục" trước Mỹ.