Dallol nằm trong vùng lòng chảo sa mạc Danakil, một khu vực xa xôi hẻo lánh ở phía bắc Ethiopia, giáp với Eritrea. Đây là một nơi rất xa xôi và ít được khám phá nhất trên thế giới.
Bên cạnh lượng nhiệt do ánh nắng mặt trời thì Dallol còn chịu nhiệt từ lưu huỳnh nóng và hồ dung nham, làm cho nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây luôn ở mức 34,4 độ C.
Theo India Times, vào những năm 1960, một số công ty khai thác của Mỹ đã tiến hành khảo sát địa chất cho thấy nhiệt độ trung bình cao nhất được ghi nhận là 46 độ C và trở thành nơi nóng nhất có sự sống con người trên trái đất.
Dallol trở thành một bức tranh đầy màu sắc của các mạch nước, núi lửa và vựa muối. Ở đây, nguồn thu nhập chính của người dân đến từ muối. Họ thường dùng lạc đà làm phương tiện chở muối. Phải mất nhiều ngày di chuyển qua sa mạc khô cằn mới bán được sản phẩm mặn mòi này. Trong nhiều thế kỷ, thương nhân đã đi đến nơi đây để thu mua muối.
Đối với những ai muốn khám phá cảnh quan phi thường giống như những cảnh quay của NASA thì Dallol chính là nơi thích hợp để ghé thăm.
Dù việc tham quan Dallol là vô cùng nguy hiểm, nhưng chắc chắn du khách vẫn có thể chạm chân đến được đây. Một lưu ý cho du khách là nên thuê người bản địa làm hướng dẫn viên.
Nhiều người nói vui rằng, nếu muốn đi tới sao hỏa thì thay vào đó có thể đến Dallol để có một chuyến phiêu lưu nhớ đời.