Nới lỏng quy định thị thực - tin vui cho du học sinh đến Nhật Bản

Anh Vũ |

Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các quy định về thị thực, mở rộng cơ hội cho sinh viên nước ngoài ở lại và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.

Theo hãng tin Kyodo News, Nhật Bản đã thông báo về việc nới lỏng quy định thị thực vào ngày 29.2, cho phép sinh viên nước ngoài ở lại và làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại các trường kỹ thuật do nhà nước chỉ định.

Trước đó, nhiều sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp vẫn phải trở về nước do khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp.

Theo Cơ quan Dịch vụ nhập cư Nhật Bản, biện pháp mới dự kiến sẽ giúp nước này có thêm khoảng 3.000 sinh viên nước ngoài ở lại Nhật Bản làm việc mỗi năm. Điều này là một tin vui lớn đối với sinh viên nước ngoài, đặc biệt là những người đã đầu tư thời gian và công sức vào việc học tại đất nước này.

Các trường kỹ thuật do nhà nước chỉ định sẽ cung cấp các chương trình đào tạo thực hành tại các công ty, nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ của sinh viên. Điều này không chỉ giúp sinh viên nước ngoài có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng mở rộng phạm vi sinh viên nước ngoài có thể ở lại để làm việc thông qua thị thực "hoạt động được chỉ định", tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc làm việc ở các khu vực rộng lớn hơn.

Biện pháp này không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên nước ngoài mà còn thúc đẩy sự phát triển và hợp tác giữa Nhật Bản và các quốc gia khác trong lĩnh vực giáo dục và lao động.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng thị thực - đột phá phát triển du lịch

Ý Yên |

Theo ý kiến chuyên gia, chính sách thị thực thuận lợi, cởi mở cho du khách sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường khách quốc tế tốt
hơn nữa.

Nhật Bản ra luật cấm nói bậy và dùng tiếng lóng trong tù

Anh Vũ |

Nhật Bản ra luật cấm việc sử dụng ngôn từ thô tục và tiếng lóng trong các trại giam, nhằm thúc đẩy sự cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tù.

Lý do đông đảo công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiết lộ lý do nhiều công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga.

Mịt mù tương lai tại dự án khu đô thị ở Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu đô thị trong Sân bay Nha Trang (cũ) của Tập đoàn Phúc Sơn từng được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Có nhiều người đã bỏ tiền mua đất nền với giá gần 100 triệu đồng/m2 tại dự án này nhưng đến nay chưa rõ bao giờ có sổ đỏ.

Nhiều cán bộ bị kỉ luật liên quan 129 căn nhà xây trái phép ở quận Bình Tân

Minh Tâm |

TPHCM - Liên quan vụ việc 129 căn nhà xây dựng trái phép tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM), trưa 1.3, đại diện UBND quận đã thông tin đến báo chí về việc kỉ luật và khiển trách một số cán bộ có liên quan.

Chưa áp dụng cách tính thuế hỗn hợp đối với rượu, bia

Anh Kiệt |

Chính phủ thống nhất chưa bổ sung vào Chính sách 5 của đề nghị xây dựng luật nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia.

Mức phạt với 4 rạp chiếu phim 18+ của Trấn Thành cho khán giả nhỏ tuổi vào xem

ĐÔNG DU |

Theo ông Phạm Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, 4 rạp để khán giả nhỏ tuổi xem "Mai" - phim 18+ của Trấn Thành có thể bị phạt 60-80 triệu đồng (mức phạt trung bình là 70 triệu đồng).

Nợ chồng nợ, Công ty Đông Dương thất hẹn mua lại lô trái phiếu 300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

Công ty Đông Dương đã thất hẹn mua lại 30% vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 trị giá 300 tỉ đồng vào ngày 28.2.2024.

Mở rộng thị thực - đột phá phát triển du lịch

Ý Yên |

Theo ý kiến chuyên gia, chính sách thị thực thuận lợi, cởi mở cho du khách sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường khách quốc tế tốt
hơn nữa.

Nhật Bản ra luật cấm nói bậy và dùng tiếng lóng trong tù

Anh Vũ |

Nhật Bản ra luật cấm việc sử dụng ngôn từ thô tục và tiếng lóng trong các trại giam, nhằm thúc đẩy sự cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống trong tù.

Lý do đông đảo công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiết lộ lý do nhiều công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga.