Nơi khởi phát dịch COVID-19 ở Iran không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất

Thanh Hà |

Tỉnh Tehran là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch COVID-19 ở Iran với số ca nhiễm virus lên tới 1.352 ca.

Iran công bố ngày 5.3 rằng có 15 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 107. Tuy nhiên, con số tử vong có thể cao hơn, theo một báo cáo tổng hợp của hãng tin nhà nước Irna.

Số liệu tập hợp của cơ quan này lấy từ các trường đại học y khắp Iran tới tối 4.3 cho thấy có ít nhất 126 ca tử vong. Trong danh sách này, số ca tử vong do COVID-19 ở Tehran và Gilan được kê là "chưa biết".

Iran vẫn tiếp tục đóng cửa các trường học và đại học khắp cả nước tới đầu tháng 4 để ngăn ngừa dịch bệnh. Nước Cộng hòa Hồi giáo là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc cũng đã ngừng các sự kiện văn hóa, thể thao lớn và giảm giờ làm khắp cả nước.

Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki cảnh báo: "Người dân không nên coi đây là một cơ hội để đi du lịch. Họ nên ở nhà và nhìn nhận nghiêm túc cảnh báo chúng tôi. Virus này rất dễ lây lan. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, đừng đùa về nó".

Iran cũng ghi nhận thêm 591 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.513 ca.

"Đến hôm nay, các mẫu đã được lấy từ 23.327 trường hợp nghi ngờ và chỉ 3.513 trong số đó được xác nhận nhiễm virus", phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết ngày 5.3.

Theo ông Jahanpour, tỉnh Tehran là nơi bị thiệt hại nặng nhất với 1.352 trường hợp được xác nhận, tiếp theo là Qom với 386 ca, Gilan có 333 ca và Esfahan là 238 ca.

Tỉnh Tehran giáp biên giới với tỉnh Mazandaran ở phía bắc, tỉnh Qom ở phía nam, tỉnh Semnan ở phía đông và tỉnh Alborz ở phía tây. Thành phố Tehran - thủ đô của Iran cũng chính là thủ phủ của tỉnh Tehran.

Thành phố Qom - thủ phủ tỉnh Qom, phía nam Tehran - tâm dịch COVID-19 của Iran và là nơi có các ca tử vong đầu tiên ngày 19.2. Kể từ đó, giới chức đã đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, tin tốt là tỉ lệ phục hồi đang tăng lên. Ông cho biết, có 739 ca đã hồi phục.

Tỉnh Bushehr ở phía nam Iran đã ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 5.3, đánh dấu việc dịch COVID-19 đã chính thức ảnh hưởng tới tất cả 31 tỉnh của Iran.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran tuyên bố sẽ vượt qua COVID-19 với số tử vong tối thiểu

Song Minh |

Dịch COVID-19 đã lan rộng đến hầu hết các tỉnh thành Iran với gần 3.000 ca nhiễm và 92 ca tử vong, cao thứ 3 thế giới.

Iran thả 54.000 tù nhân giữa dịch COVID-19 lây lan chóng mặt

Song Minh |

Iran tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan chóng mặt của COVID-19 trong các nhà tù đông đúc.

Italia vượt Iran về số ca tử vong do COVID-19

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 79, vượt qua số tử vong ở Iran - vốn ở mức 77 người.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Iran tuyên bố sẽ vượt qua COVID-19 với số tử vong tối thiểu

Song Minh |

Dịch COVID-19 đã lan rộng đến hầu hết các tỉnh thành Iran với gần 3.000 ca nhiễm và 92 ca tử vong, cao thứ 3 thế giới.

Iran thả 54.000 tù nhân giữa dịch COVID-19 lây lan chóng mặt

Song Minh |

Iran tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan chóng mặt của COVID-19 trong các nhà tù đông đúc.

Italia vượt Iran về số ca tử vong do COVID-19

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 79, vượt qua số tử vong ở Iran - vốn ở mức 77 người.