Nối gót Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ra chỉ thị đưa Đại sứ quán tại Israel sang Jerusalem, vài ngày sau khi chính phủ quốc gia Trung Mỹ này liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ Mỹ về hiện trạng thành phố.

Trong một bài viết ngắn trên tài khoản Facebook chính thức, Tổng thống Jimmy Morales cho biết, quyết định chuyển Đại sứ quán Guatemala từ Tel Aviv tới Jerusalem sau khi thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24.12.

Đầu tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ gây nên làn sóng phẫn nộ khắp thế giới Arab và sự phản đối của các đồng minh phương Tây.

Tình trạng của Jerusalem là một trong những trở ngại chính trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine khi cùng muốn Đông Jerusalem làm thủ đô.

Cộng đồng quốc tế không thừa nhận chủ quyền của Israel đối với toàn bộ thành phố linh thiêng của người Hồi giáo, Do Thái và Thiên chúa giáo.

Hôm 21.12, 128 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ rút tuyên bố về Jerusalem. Guatemala và Honduras là hai trong số 9 nước bỏ phiếu chống nghị quyết này.

Mỹ là nguồn hỗ trợ quan trọng cho Guatemala và Honduras. Trước phiên họp, ông Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính cho các nước ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Bất chấp bị dọa cắt viện trợ, 128 nước bỏ phiếu chống lại Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

128 thành viên dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "theo dõi" những nước phản đối và đe dọa rút các khoản viện trợ.

Một mình Mỹ chống lại Hội đồng Bảo an

N.V |

Chỉ một mình Mỹ chống lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18.12 rằng Washington nên rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Bất chấp bị dọa cắt viện trợ, 128 nước bỏ phiếu chống lại Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

128 thành viên dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "theo dõi" những nước phản đối và đe dọa rút các khoản viện trợ.

Một mình Mỹ chống lại Hội đồng Bảo an

N.V |

Chỉ một mình Mỹ chống lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18.12 rằng Washington nên rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.