Nobel Kinh tế 2018 vinh danh 2 nhà kinh tế học người Mỹ

Thanh Hà |

Giải thưởng Sveriges Riksbank (Ngân hàng Trung ương Thụy Điển) cho các ngành khoa học kinh tế năm 2018 - tên gọi chính thức của giải Nobel kinh tế - đã được trao cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu và lý thuyết tăng trưởng nội sinh.

Ngày 8.10,  Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2018 cho hai người Mỹ là William D.Nordhaus với công trình về kinh tế học khí hậu, và Paul M. Romer với công trình về lý thuyết tăng trưởng nội sinh.

Ông William D. Nordhaus – giáo sư  Đại học Yale, New Haven, Mỹ được vinh danh vì "tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào phân tích kinh tế vĩ mô dài hạn". Trong khi ông Paul M. Romer – công tác tại trường kinh doanh Stern - Đại học New York, New York, Mỹ được vinh danh vì "tích hợp các sáng kiến công nghệ vào phân tích kinh tế vĩ mô dài hạn”.

Lý giải về chiến thắng của hai nhà khoa học, tờ The Guardian cho hay, ông William Nordhaus được vinh danh nhờ công trình về những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Trong khi đó, Paul Romer đã xem xét xem các nhà kinh tế học có thể đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lành mạnh như thế nào.

"William D. Nordhaus và Paul M. Romer đã tạo ra các phương pháp để giải quyết một số câu hỏi cơ bản và cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta về cách tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bền vững và bền vững lâu dài” – The Guardian dẫn tuyên bố trao giải chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Người chiến thắng giải Nobel Kinh tế 2018 sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 9 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu USD.

Nobel Kinh tế thường là giải thưởng cuối cùng được trao mỗi mùa Nobel hàng năm, sau Nobel Y học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình. Năm nay, giải thưởng Nobel Văn học không được trao do bê bối liên quan đến Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. 

Nobel Kinh tế không nằm trong cơ cấu giải thưởng trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel mà được bổ sung năm 1968.

Trong lịch sử giải Nobel kinh tế, có 79 cá nhân được trao giải trong giai đoạn 1969-2017. Độ tuổi trung bình của tất cả những người đoạt giải Nobel kinh tế từ trong giai đoạn này là 67 tuổi. Cho đến nay, người trẻ nhất đoạt giải Nobel kinh tế là Kenneth J. Arrow - 51 tuổi khi được trao giải năm 1972. Người cao tuổi nhất giành giải thưởng danh giá này là Leonid Hurwicz - 90 tuổi khi được trao tặng năm 2007.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng Nobel Y học 2018 điều trị ung thư tại Việt Nam: Cần thời gian để đánh giá kết quả

Thùy Linh |

Phương thức điều trị miễn dịch ứng dụng từ công trình Nobel Y học 2018 đã được áp dụng tại Bệnh viện K và một số cơ sở chuyên khoa ung thư trên cả nước trong những năm gần đây.

Nobel Hóa học 2018: Hướng đến hóa học xanh

Trường Hùng |

Giải thưởng Nobel Hóa học 2018 được trao cho 3 nhà khoa học Frances H. Arnold (Mỹ), George P. Smith (Mỹ) và Gregory P. Winter (Anh) đều liên quan đến lĩnh vực sinh học, sự chuyển biến này được gọi là “hóa học xanh”.

Hành trình từ cô gái nô lệ tình dục đến giải Nobel Hòa bình 2018

Trường Hùng |

Ngày 5.10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải Nobel Hòa bình 2018, cô gái Nadia Murad (Iraq) là một trong 2 người được trao giải vì những nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ứng dụng Nobel Y học 2018 điều trị ung thư tại Việt Nam: Cần thời gian để đánh giá kết quả

Thùy Linh |

Phương thức điều trị miễn dịch ứng dụng từ công trình Nobel Y học 2018 đã được áp dụng tại Bệnh viện K và một số cơ sở chuyên khoa ung thư trên cả nước trong những năm gần đây.

Nobel Hóa học 2018: Hướng đến hóa học xanh

Trường Hùng |

Giải thưởng Nobel Hóa học 2018 được trao cho 3 nhà khoa học Frances H. Arnold (Mỹ), George P. Smith (Mỹ) và Gregory P. Winter (Anh) đều liên quan đến lĩnh vực sinh học, sự chuyển biến này được gọi là “hóa học xanh”.

Hành trình từ cô gái nô lệ tình dục đến giải Nobel Hòa bình 2018

Trường Hùng |

Ngày 5.10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải Nobel Hòa bình 2018, cô gái Nadia Murad (Iraq) là một trong 2 người được trao giải vì những nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục.