Nobel Hóa học 2017 vinh danh kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh

HL |

Giải Nobel Hóa học năm 2017 được trao cho 3 nhà khoa học đã góp phần tạo ra công cụ giúp nhìn thấy vật thể sống ở cấp độ phân tử.

Các nhà khoa học Jacques Dubochet, Joachim Frank và Richard Henderson sẽ chia giải thưởng 9 triệu kronor sau khi được xướng tên đoạt giải Nobel Hóa học 2017 trong cuộc họp báo ở Thụy Điển vừa diễn ra. 

Các nhà khoa học vừa nhận giải Nobel 2017 trong lĩnh vực hóa học đã phát triển một kỹ thuật được gọi là kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh (cryo-electron microscopy), giúp làm đơn giản hóa việc theo dõi cấu tạo của cơ thể sống.

Kỹ thuật này có thể chụp lại các chuyển động phân tử bên trong các cơ thể sống và cho phép các nhà khoa học hình dung ra những tiến trình chưa từng được nhìn thấy trước đó.

Giáo sư Joachim Frank nói rằng, những ứng dụng thực tế từ kỹ thuật này là rất "to lớn".

Theo Ủy ban Nobel, công trình này đã "đưa ngành sinh hóa sang một kỷ nguyên mới".

Nhà khoa học Joachim Frank, người Đức, làm cho công nghệ kính hiển vi dễ áp dụng hơn bằng cách xử lý các hình ảnh của các phân tử giúp các hình ảnh hai chiều mờ trở nên rõ nét hơn theo cấu trúc 3 chiều.

Trong khi đó, nhà khoa học người Thụy Sĩ Jacques Dubochet đóng góp trong kỹ thuật làm nước lạnh nhanh đến mức đông cứng lại xung quanh mẫu phẩm sinh học, cho phép giữ được hình dạng tự nhiên của mẫu vật.

Nhà khoa học thứ 3 cùng chia sẻ giải Nobel Hóa học 2017 là Richard Henderson ở Edinburgh, Anh. Ông đã thành công trong việc trình bày cấu trúc của một phân tử vi khuẩn ở độ phân giải nguyên tử - làm cho kỹ thuật này tiếp tục tiến xa hơn. 

Chủ tịch của Hiệp hội Hoá học Mỹ (ACS) Allison A Campbell, nhận xét: "Phát hiện này giống như Google Earth cho các phân tử trong đó đưa chúng ta nhìn thấy đến từng chi tiết về các nguyên tử trong protein.

Sự hiểu biết về protein ở trạng thái tự nhiên rất quan trọng đối với mọi lĩnh vực khoa học khi chúng tồn tại trong mọi loài sinh vật sống. Một bức tranh thực sự đáng giá hàng nghìn chữ và những khám phá của các nhà khoa học vừa nhận giải là vô giá đối với sự hiểu biết của chúng ta về sự sống và sự phát triển các liệu pháp điều trị mới".

HL
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.