Nổ rung chuyển bên ngoài cổng Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc

Hải Anh |

Có tiếng nổ ở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm 26.7. Khu vực này bị lực lượng an ninh phong tỏa. Các bản tin về nguyên nhân vụ việc có nhiều mâu thuẫn.

Theo Mirror, nhân viên an ninh, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đã có mặt trong khu vực bị phong tỏa sau một vụ nổ lớn làm rung chuyển bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

Vụ nổ xảy ra khi một nam giới tìm cách ném bom tự chế vào cổng đại sứ quán. Tuy nhiên, quả bom phát nổ trước khi người này kịp ném qua hàng rào. Vụ việc gây hoang mang và hoảng loạn trên đường phố.

 
 Khói mù mịt bốc lên tại hiện trường nhìn từ trên không. Ảnh: Supplied

Trong khi đó, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, cảnh sát đã đưa một người phụ nữ tẩm đầy xăng đi. Họ nghi ngờ đây là một vụ tìm cách tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc. 

Một bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, vụ việc chưa được xác minh là một vụ nổ, nhưng các nhân chứng khẳng định nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được dư chấn. 

 
Khói bụi mù mịt trên đường phố gần Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc. Ảnh: Mirror.  

Một nhân chứng của Reuters cho biết, có 7 đến 8 xe cảnh sát gần Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Tuyến đường xung quanh Đại sứ quán đã bị phong tỏa. Trong những đoạn phim về hiện trường, khói bủa vây đầy đường phố.

Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

 
 
 Nhiều người hoảng hốt cố gắng xác định xem chuyện gì xảy ra. Ảnh: Supplied

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đặt ở quận Triều Dương, Thủ đô Bắc Kinh. Đây là khu vực có một số đại sứ quán nước ngoài, bao gồm cả đại sứ quán của Ấn Độ, Israel và Hàn Quốc.

Theo Mirror, Đại sứ quán Mỹ có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, trong đó có một bức tường kính chống đạn. Đại sứ quán được khai trương vào tháng 8.2008.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ôtô tông thẳng vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul

H.L |

Một người đàn ông 48 tuổi đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc hôm nay (7.6). Người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem: Tiền đề hay dấu chấm hết cho giấc mơ hòa bình Trung Đông?

HẢI ANH |

Trong phát biểu tại lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Jared Kushner - phái viên Mỹ về Trung Đông, con rể ông Donald Trump - cho rằng, động thái của Mỹ có thể giúp 2 bên trong cuộc xung đột đạt được nhiều điều hơn bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Hơn 30 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Campuchia bị sa thải vì chia sẻ phim, ảnh khiêu dâm

H.L |

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã sa thải 32 nhân viên sau khi họ bị cáo buộc chia sẻ nội dung khiêu dâm trong một nhóm trò chuyện không chính thức trên ứng dụng Facebook Messenger.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ôtô tông thẳng vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul

H.L |

Một người đàn ông 48 tuổi đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc hôm nay (7.6). Người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem: Tiền đề hay dấu chấm hết cho giấc mơ hòa bình Trung Đông?

HẢI ANH |

Trong phát biểu tại lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Jared Kushner - phái viên Mỹ về Trung Đông, con rể ông Donald Trump - cho rằng, động thái của Mỹ có thể giúp 2 bên trong cuộc xung đột đạt được nhiều điều hơn bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Hơn 30 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Campuchia bị sa thải vì chia sẻ phim, ảnh khiêu dâm

H.L |

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã sa thải 32 nhân viên sau khi họ bị cáo buộc chia sẻ nội dung khiêu dâm trong một nhóm trò chuyện không chính thức trên ứng dụng Facebook Messenger.