Theo một nghiên cứu mới, tổng số người chết ở Trung Quốc - không bao gồm tâm dịch COVID-19 Vũ Hán - giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020.
Theo Reuters, kết quả này cho thấy nỗ lực kiểm soát sự lây lan của COVID-19 ở Vũ Hán đã làm giảm số tử vong do các nguyên nhân khác ở phần còn lại của Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã phân tích dữ liệu chứng tử chính thức từ ngày 1.1 đến ngày 31.3.2020 để biết những thay đổi về tổng thể và các trường hợp tử vong theo nguyên nhân cụ thể.
Theo nghiên cứu được công bố hôm 24.2, tỉ lệ tử vong ở Vũ Hán, thành phố miền trung Trung Quốc, nơi COVID-19 lần đầu tiên được xác định, đứng ở mức 1.147 trên 100.000 người trong giai đoạn này, cao hơn 56% so với bình thường.
Tuy nhiên, bên ngoài Vũ Hán, tỉ lệ tử vong là 675/100.000, thấp hơn tỉ lệ dự kiến là 715, sau khi các cuộc phong toả trên toàn quốc đã giảm số người chết vì các nguyên nhân khác như viêm phổi thông thường hoặc tai nạn giao thông, theo nghiên cứu do tạp chí BMJ công bố.
Dữ liệu chính thức từ cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, tổng số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục là 4.636 người, trong đó 83,5%, hay 3.869 người chết, là ở Vũ Hán.
Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng, họ đã báo cáo thiếu cả tổng số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19.
Một nghiên cứu của Mỹ về dịch vụ hỏa táng ở Vũ Hán được công bố vào tháng 6 năm ngoái ước tính, khoảng 36.000 người có thể đã chết, gấp 10 lần con số chính thức.
Các nghiên cứu địa phương cũng cho thấy số người mang virus có thể cao hơn nhiều so với thống kê ban đầu. CDC Trung Quốc vào tháng 12 nói rằng đã tìm thấy kháng thể COVID-19 trong 4,43% mẫu máu ở Vũ Hán, ngụ ý rằng nửa triệu người đã bị nhiễm bệnh.
Tháng trước, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc COVID-19.
Theo phái đoàn WHO, COVID-19 có thể đã lưu hành ở các khu vực khác trước khi nó được xác định lần đầu tiên vào đầu năm 2020, nhưng không có bằng chứng về các đợt bùng phát lớn khác.