Nổ lớn ở nhà máy của Lotte Chemical tại Hàn Quốc, 31 người bị thương

Hải Anh |

Công ty Hàn Quốc Lotte Chemical đã đóng cửa nhà máy xử lý naphtha sau một vụ nổ lớn tại nhà máy ở thành phố Seosan khiến 31 người bị thương.

Thông cáo của Lotte Chemical cho hay, vụ nổ xảy ra sau khi  một máy nén trong nhà máy xử lý naphtha của Lotte Chemical bị cháy vào khoảng 3h sáng cùng ngày. Đám cháy hiện đã được khống chế, Reuters đưa tin.

Theo thuật ngữ của ngành xăng dầu, naphtha là phần chưng cất sinh ra ở giữa khoảng 104 độ C và 157 độ C và có vị trí giữa xăng và dầu hỏa.

Nhà sản xuất hóa dầu thông báo đã ngừng hoạt động xử lý naphtha tại quận Daesan ở thành phố Seosan do vụ nổ lớn và sẽ tìm cách để giảm thiểu gián đoạn nguồn cung.

Công ty cũng đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác của sự cố đồng thời khẳng định không có hóa chất bị rò rỉ ra bên ngoài.

Lotte Chemical có 2 nhà máy xử lý naphtha ở Hàn Quốc. Nhà máy đặt tại quận Daesan ở Seosan cho sản lượng 1,1 triệu tấn mỗi năm. Nhà máy còn lại ở thành phố Yeosu có khả năng sản xuất 1,2 triệu tấn mỗi năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc tăng hơn 600 người nhiễm COVID-19

Nhóm Pv |

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc sáng nay thông báo nước này có thêm 600 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 4.812 và số trường hợp tử vong là 28. Số ca nhiễm ở một số quốc gia khác cũng tăng mạnh như Nhật Bản, Iran, Italia... Dưới đây là những diễn biến mới nhất dịch COVID-19.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Hàn Quốc: Ca nhiễm COVID-19 tăng từng giờ, thêm 10 quốc gia cấm nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

So với 27 quốc gia cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc ngày 28.2, số lượng này đã tăng lên 37 tính đến 15h ngày 3.3.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc tăng hơn 600 người nhiễm COVID-19

Nhóm Pv |

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc sáng nay thông báo nước này có thêm 600 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 4.812 và số trường hợp tử vong là 28. Số ca nhiễm ở một số quốc gia khác cũng tăng mạnh như Nhật Bản, Iran, Italia... Dưới đây là những diễn biến mới nhất dịch COVID-19.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Hàn Quốc: Ca nhiễm COVID-19 tăng từng giờ, thêm 10 quốc gia cấm nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

So với 27 quốc gia cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc ngày 28.2, số lượng này đã tăng lên 37 tính đến 15h ngày 3.3.