Nổ gas, hỏa hoạn hàng loạt ở Mỹ, người dân sơ tán khẩn

Thanh Hà |

Các vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra ở gần 40 ngôi nhà và địa điểm kinh doanh tại 3 thị trấn ở bang Massachusetts trong ngày 13.9 được cho là do đường ống dẫn khí gas.

Hàng loạt vụ nổ xảy ra khiến hàng chục cấu trúc bị cháy và phải tiến hành sơ tán bắt buộc tại Lawrence, Andover và Bắc Andover, cảnh sát bang Massachusetts cho biết.

Bệnh viện đa khoa Lawrence tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng chưa được xác nhận, theo phát ngôn viên Jill Halsey. Các quan chức Andover cho biết, 1 lính cứu hỏa là một trong số ba người bị thương.

CNN dẫn lời quan chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt 35 đám cháy ở Andover. Cảnh sát tiểu bang cho biết tối 13.8, nguồn cung cấp năng lượng ở Lawrence, North Andover và Andover bị ngắt do tình trạng khẩn cấp. Các thành phố xảy ra hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn nằm ở phía bắc Boston.

Hiện một trường trung học ở bắc Andover và một trung tâm cao cấp ở Andover được huy động thành nơi sơ tán. Giới chức Andover đã yêu cầu các cư dân và doanh nghiệp trong các khu dân cư sử dụng dịch vụ khí đốt sơ tán.

Thị trưởng Lawrence Dan Rivera ước tính, khoảng 20 đến 25 vụ cháy trên toàn thành phố, theo WCVB.

Sự cố xảy ra ở hàng loạt cấu trúc khắp Lawrence và bắc Andover, cảnh sát tiểu bang cho biết qua Twitter. Có ít nhất 70 lượt thông báo về các vụ cháy, nổ và điều tra mùi khí gas.  

Cảnh sát tiểu bang cảnh báo, cư dân trong khu vực do Columbia Gas cung cấp "nên sơ tán khỏi nhà ngay lập tức". Một số khu dân cư đã được sơ tán vì có mùi khí gas.

Các đường ống dẫn khí đã được công ty này hạ áp. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại. Theo Columbia Gas, hồi tháng trước, việc cung cấp khí gas cho 250 khách hàng ở Lawrence của công ty này đã bị gián đoạn "do đường ống đụng phải đường ống của một bên thứ ba".

"Còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân" của loạt các vụ nổ, chính quyền cho biết. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang thu thập thông tin về vụ việc.

Hàng loạt vụ cháy nổ xảy ra ở Mỹ. Nguồn: CNN.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Mỹ sẽ phạt mức cao nhất 5000 $ nếu ăn thịt chó và thịt mèo

Phong Lâm |

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật pháp cấm giết mổ, vận chuyển, buôn bán và bảo quản thịt chó và thịt mèo để tiêu thụ, CBS ngày 13.9 đưa tin.

Cảnh sát Mỹ dùng súng "choáng" bắt quân nhân Anh say rượu

Phong Lâm |

Một số thủy thủ tàu sân bay Queen Elizabeth của Vương quốc Anh đã bị bắt giữ trong một trạng thái say rượu ở thành phố Jacksonville Beach ở Florida, tờ The Independent ngày 10.9 cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Mỹ sẽ phạt mức cao nhất 5000 $ nếu ăn thịt chó và thịt mèo

Phong Lâm |

Hạ viện Mỹ đã thông qua luật pháp cấm giết mổ, vận chuyển, buôn bán và bảo quản thịt chó và thịt mèo để tiêu thụ, CBS ngày 13.9 đưa tin.

Cảnh sát Mỹ dùng súng "choáng" bắt quân nhân Anh say rượu

Phong Lâm |

Một số thủy thủ tàu sân bay Queen Elizabeth của Vương quốc Anh đã bị bắt giữ trong một trạng thái say rượu ở thành phố Jacksonville Beach ở Florida, tờ The Independent ngày 10.9 cho biết.