Nổ đường ống cuối cùng dẫn khí đốt từ Nga sang Tây Âu

Thanh Hà |

Đường ống khí đốt nối Nga và Châu Âu qua Ukraina ở đoạn Urengoy - Pomary - Uzhgorod bị nổ. Hiện chưa rõ dòng khí đốt có bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đường ống hay không.

Vụ nổ xảy ra tại đoạn đường ống dẫn khí nối giữa Urengoy - Pomary - Uzhgorod, truyền thông Nga ngày 20.12 dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của thống đốc cùng.

Theo các dịch vụ khẩn cấp địa phương, một điểm hỏa hoạn đã được dập tắt sau sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì theo lịch trình trên đoạn đường ống này.

Urengoy - Pomary - Uzhgorod là một trong những đoạn đường ống dẫn khí lâu đời nhất nối Nga và Châu Âu đi qua Ukraina.

Dòng khí đốt qua Ukraina được thị trường quan tâm đặc biệt vì đây đang là tuyến đường ống cuối cùng vận chuyển khí đốt của Nga đến Tây Âu trong bối cảnh quan hệ Nga và Phương Tây xấu đi sau xung đột Nga - Ukraina.

Theo Bloomberg, tới nay, dữ liệu từ mạng lưới của Nga cho thấy, việc đặt trước khí đốt qua đường ống qua Ukraina cho ngày 21.12 không đổi.

Hồi tháng 9, những vụ nổ lớn đã làm hư hại 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Châu Âu là Nord Stream 1 và 2. Cuộc điều tra về thủ phạm và nguyên nhân nổ 2 đường ống này vẫn đang được triển khai. Hiện chưa rõ thời điểm nào sự cố ở 2 đường ống Nord Stream được khắc phục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thêm mỏ khí đốt khổng lồ ở Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt lớn ở lô Nargis phía đông Địa Trung Hải, Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla thông tin.

Cổ đông lớn nhất bán hãng khí đốt khổng lồ Uniper cho Đức

Thanh Hà |

Đức sẽ trả cho Fortum khoảng 500 triệu euro (530 triệu USD) để mua phần lớn cổ phần trong công ty khí đốt Uniper.

Để từ bỏ khí đốt của Nga, EU tiêu tốn hàng tỉ USD cho LNG

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đang đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong nỗ lực thay thế nhiên liệu của Nga bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Phát hiện thêm mỏ khí đốt khổng lồ ở Địa Trung Hải

Thanh Hà |

Ai Cập phát hiện mỏ khí đốt lớn ở lô Nargis phía đông Địa Trung Hải, Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla thông tin.

Cổ đông lớn nhất bán hãng khí đốt khổng lồ Uniper cho Đức

Thanh Hà |

Đức sẽ trả cho Fortum khoảng 500 triệu euro (530 triệu USD) để mua phần lớn cổ phần trong công ty khí đốt Uniper.

Để từ bỏ khí đốt của Nga, EU tiêu tốn hàng tỉ USD cho LNG

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đang đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong nỗ lực thay thế nhiên liệu của Nga bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).