"Nín thở" khi núi lửa Indonesia "thức giấc": Sân bay đóng cửa, nhiều chuyến bay gián đoạn

H.L |

Ngọn núi lửa trên đảo Bali, Indonesia liên tục phun trào bao phủ lớp tro bụi mỏng lên các khu nghỉ mát và làng mạc gần đó và buộc phải đóng cửa sân bay quốc tế nhỏ trên đảo Lombok lân cận.

Núi lửa Agung phun trào vào tối 25.11 và 3 lần vào sáng sớm 26.11, thắp sáng khu vực miệng núi lửa với dòng nham thạch nóng bỏng đồng thời giải phóng vào bầu khí quyển cột tro bụị cao tới 4.000m. Từ giữa tuần, núi lửa Agung đã có một vụ phun trào nhỏ. 

Hiện ngọn núi lửa tại hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Indonesia vẫn đang phun trào. Các đám mây tro bụi đã buộc sân bay đảo Lombok gần đó phải đóng cửa cho đến ít nhất 6 giờ sáng 27.11, một quan chức sân bay cho hay.

Hầu hết các chuyến bay trong nước và quốc tế theo lịch trình đã  hoạt động trở lại tại sân bay đông đúc của Bali sau khi hàng loạt chuyến bị hủy bỏ vào tối 25.11.

Hãng hàng không Jetstar đã hủy bỏ 9 chuyến bay đến và đi từ Bali vào tối 25.11. Hãng cho biết, hầu hết các chuyến bay hoạt động bình thường trong ngày 26.11 khi các phi công cao cấp của hãng nhận định tình hình vẫn an toàn để cất cánh. Hãng hàng không Australia cảnh báo, sự di chuyển của những đám tro bụi khổng lồ rất khó dự đoán và các chuyến bay vẫn có thể sẽ bị hủy bỏ.

Các hãng hàng không khác như Virgin, KLM và Air Asia Malaysia cũng hủy một số chuyến bay trong ngày đầu tiên núi lửa Agung phun trào.

"Tất cả các chuyến bay đều trở lại bình thường", Herson - người đứng đầu cơ quan sân bay địa phương cho biết trong ngày 26.11.

Các quan chức thiên tai cho hay, tro bụi do núi lửa phun trào đã tạo thành lớp mỏng bao phủ các làng mạc xung quanh núi lửa nơi binh sĩ và cảnh sát đang phân phát mặt nạ.

Giới chức Indonesia cảnh báo, những người ở khu vực cấm kéo dài 7,5 km từ miệng núi lửa phải rời đi.

Một nhân viên tại Mahagiri Panoramic Resort, cách miệng núi lửa khoảng 10 km, cho hay tro núi lửa đã bay tới địa điểm này.

Đầu tháng 9, Agung lần đầu tiên có dấu hiệu hoạt động trở lại sau hơn nửa thế kỷ. Tình trạng cảnh báo ở mức cao nhất và diện tích khu vực cấm xung quanh miệng núi lửa được mở rộng lên bán kính 12km và hơn 140.000 người bị buộc rời khỏi khu vực này. Cảnh báo được hạ xuống vào ngày 29.10 sau khi núi lửa giảm hoạt động.

Vụ phun trào lớn cuối cùng của núi lửa Agung vào năm 1963 đã giết chết khoảng 1.100 người.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" và có hơn 120 núi lửa đang hoạt động.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.