Người bảo quản đồ nội thất
Cung điện Buckingham có vô số căn phòng được trang hoàng bằng các món đồ nội thất độc đáo, do đó Hoàng gia cần một người để duy trì những món đồ này luôn được sáng bóng và lộng lẫy. Người bảo quản đồ nội thất là công việc dành cho những người có niềm đam mê phục hồi các món đồ lịch sử và tìm tòi kiểu bài trí hợp thời.

Mức lương cho một người bảo quản nội thất ở lâu đài Windsor - một trong những nơi ở của Nữ hoàng Anh - là khoảng 34.000 USD một năm tại thời điểm năm 2019.
Người phụ trách âm nhạc của Nữ hoàng
Ra đời vào năm 1625, vị trí phụ trách âm nhạc của Nữ hoàng (Master of the Queen's Music) được trao cho một cá nhân nắm giữ trong thời hạn 10 năm. Vị trí này hiện do nữ nhạc sĩ nổi tiếng Judith Weir phụ trách từ năm 2014.

Mặc dù không có bất kỳ trách nhiệm cụ thể nào cho vai trò này, nhưng người phụ trách âm nhạc của Nữ hoàng có thể sáng tác nhạc cho các dịp lễ của Hoàng gia hoặc nhà nước. Mức lương của người phụ trách, theo The Guardian là khoảng 20.250 USD một năm.
Người giữ Chiếc ví bí mật
Hoàng gia Anh có khổi tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu bảng, nên vai trò quản lý tài chính là cực kỳ quan trọng. Ngài Michael Stevens đang chính thức là người giữ Chiếc ví bí mật, làm thủ quỹ cho Nữ hoàng, và hàng năm được yêu cầu công bố báo cáo về tài sản tài chính của gia đình Hoàng gia.
Trước đây, vị trí này được trả thù lao tương đương giá trị khoảng 240.000 USD ngày nay.
Nhà thiên văn học Hoàng gia
Chính thức tồn tại từ năm 1675, Nhà thiên văn học Hoàng gia là một trong những vị trí lâu đời nhất trong đội ngũ nhân sự cung điện. Nhà thiên văn học Hoàng gia có nhiệm vụ tư vấn cho Quốc vương hoặc Nữ hoàng về vũ trụ và các vấn đề thiên văn. Người được bổ nhiệm hiện tại cho vai trò này là Martin Rees, tước hiệu Nam tước Rees xứ Ludlow.

Sao chổi Halley nổi tiếng được bắt nguồn từ tên của nhà thiên văn học Hoàng gia Anh năm 1720 Edmond Halley.
Người phụ trách khăn ăn, khăn trải bàn hoàng gia
Vị trí đặc biệt này có quyền quyết định lựa chọn loại vải trải bàn và khăn ăn đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất và "đảm bảo phù hợp với sự lộng lẫy của các bữa tiệc Hoàng gia" ngoài ra còn phải bảo tồn cho "thế hệ tương lai".
Người phụ trách công việc đặc biệt này được bao ăn, ở và nhận mức lương khoảng 24.000 USD mỗi năm.
Người giữ tem chính thức của Nữ hoàng
Nữ hoàng sở hữu bộ sưu tập tem của người cha quá cố George V và bà có ý định duy trì truyền thống này.
Michael Sefi, người từng giữ tem từ năm 2003 đến năm 2018, đã đi khắp thế giới để tìm những chiếc tem độc đáo để bổ sung vào bộ sưu tập của Nữ hoàng.

Bảo quản khung ảnh
Cung điện Buckingham có 775 phòng, như vậy ước tính cần tới hàng trăm khung hình cần thiết để chứa các tác phẩm nghệ thuật vô giá tô điểm cho các bức tường của khu dinh thự. Người bảo quản khung ảnh đảm bảo rằng không có khung ảnh nào bị hư hỏng.
Mức lương cho vị trí này là 36.800 USD một năm.

Tổng đài điện thoại cung điện Buckingham
Theo Forbes, Cung điện Buckingham nhận được khoảng 7.000 cuộc gọi mỗi tuần từ người hâm mộ và phóng viên báo chí.
Do khối lượng công việc lớn, người phụ trách phải có kỹ năng vận hành tổng đài và có kỹ năng giải quyết xung đột nếu có. Vị trí này có mức lương 31.000 USD một năm tại thời điểm 2016.

Phụ giúp nhà bếp Hoàng gia
Đội phụ giúp nhà bếp hoàng gia là những người dày dạn kinh nghiệm có nhiệm vụ vận hành nhà bếp, dọn dẹp và giúp chuẩn bị thực phẩm.
Ngoài những trách nhiệm đó, họ còn có thêm quyền lợi được đi cùng nữ hoàng đến thăm các tài sản Hoàng gia khác.
Mức lương dành cho vị trí này là 26.900 USD một năm vào năm 2018.

Người chuyên thái thịt
Với quy mô của các bữa tiệc lớn sang trọng tổ chức tại Cung điện Buckingham, họ cần một người đặc biệt phụ trách món thịt được phục vụ trong mỗi bữa ăn. Đây sẽ là người thái ra những miếng thịt bò nướng hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên, vị trí này không dành cho tất cả mọi người vì được truyền lại từ người này sang người khác.

Thợ đồng hồ hoàng gia
Các bậc thầy về đồng hồ Hoàng gia là những nhà bảo quản đồng hồ đeo tay, điều chỉnh tất cả các đồng hồ trong cung điện. Nữ hoàng Elizabeth yêu cầu một nhóm chuyên gia về đồng hồ dành toàn bộ ngày cuối tuần để điều chỉnh thủ công từng chiếc đồng hồ trên khắp các dinh thự của bà, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay đổi thời gian kéo dài một giờ theo thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
Hai lần một năm, nhóm chuyên gia dành tổng cộng khoảng 40 giờ trong dinh thự của Nữ hoàng để điều chỉnh thời gian trên hơn một nghìn chiếc đồng hồ.
