Những ưu tiên đặc biệt của Trung Quốc trong mùa tuyển quân 2018

Ngọc Vân |

Những ưu tiên trong mùa tuyển quân mới của Trung Quốc phản ánh sự tinh vi về công nghệ ngày càng tăng.

Quân đội Trung Quốc hay còn gọi là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang hướng tới nâng cao chất lượng tân binh trong mùa tuyển quân năm nay, bắt đầu từ ngày 1.8 đến 30.9. Mặc dù Luật nghĩa vụ quân sự vẫn quy định bắt buộc thanh niên đến tuổi phải nhập ngũ, nhưng hiếm khi được chính quyền thực thi, vì dân số đông đúc của Trung Quốc khiến số lượng tình nguyện nhập ngũ lớn hơn nhu cầu thực tế của quân đội.

Năm nay, Trung Quốc đặt ra 3 ưu tiên cho việc tuyển quân. Ưu tiên hàng đầu là tăng số lượng tân binh cho lực lượng hải quân và không quân. Theo tờ The Diplomat, điều này không ngạc nhiên vì PLA hiện trong quá trình tái cân bằng lực lượng, bằng cách giảm bớt bộ binh, tăng cường hải quân, không quân và lực lượng tên lửa. Minh chứng cho điều này, kể từ tháng 7 năm ngoái, PLA đã cắt giảm gần 300.000 quân, phần lớn là bộ binh.

Ưu tiên thứ hai là đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào chất lượng bằng các tiêu chí học vấn nghiêm ngặt hơn. Kết quả là số lượng học sinh trung học được tuyển sẽ giảm. Thay vào đó, PLA tập trung vào thu hút sinh viên đại học đang học hoặc mới tốt nghiệp.

Nhu cầu tuyển quân với trình độ học vấn cao không phải là điều mới hoặc đáng ngạc nhiên. Trong nhiều năm qua, PLA đã cố gắng gia tăng trình độ các tân binh. Một động lực lớn của ưu tiên này là sự tinh vi trong công nghệ ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải, hàng không, tên lửa, không gian mạng và vũ trụ.

Ưu tiên cuối cùng trong năm nay là thử nghiệm "các đơn vị tuyển dụng chính xác" ở một số quân khu cấp tỉnh được lựa chọn, cũng như các dịch vụ và chuyên ngành. Mặc dù không rõ ưu tiên này đòi hỏi gì, nhưng có lẽ các đơn vị thí điểm này sẽ tận dụng thông tin và công nghệ dữ liệu để tuyển mộ những người phù hợp với các nhu cầu của quân đội ở các địa bàn cụ thể.

Tóm lại, những ưu tiên tuyển quân của PLA trong năm 2018 phản ánh đòi hỏi ngày càng tăng về kỹ thuật, công nghệ, cũng như nỗ lực liên tục để trở thành một lực lượng chiến đấu gọn gàng với cơ cấu tốt hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.