Những triệu chứng phổ biến nhất ở người mắc COVID-19

Thanh Hà |

Khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 sẽ trải qua trạng thái mắc bệnh nhẹ có thể tự xoay sở tại nhà.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố những người đang mắc hoặc cho là bản thân mắc COVID-19 nên ở nhà ít nhất 7 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện đồng thời nên gọi cho bác sĩ trước khi tìm đến chăm sóc y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó đã yêu cầu những người đã đến các khu vực nơi COVID-19 lây lan tự cách ly bằng cách ở nhà nếu họ bắt đầu cảm thấy không khỏe, "cho dù chỉ với triệu chứng nhẹ".

Theo cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc, khoảng 14% những người nhiễm virus SARS-CoV-2 diễn tiến thành các ca nặng, cần nhập viện và hỗ trợ thở oxy và 5% người mắc COVID-19 cần điều trị trong các phòng chăm sóc tích cực.

CDC kêu gọi những người phát thêm nhiều triệu chứng nặng của COVID-19 tìm tới chăm sóc y tế ngay lập tức. Các triệu chứng này bao gồm: Khó thở; đau hoặc sức ép dai dẳng ở ngực; mơ hồ hoặc mất tỉnh táo; môi hoặc mặt nhợt nhạt.

Tuy nhiên, có đến 80% bệnh nhân COVID-19 sẽ trải qua trạng thái mắc bệnh nhẹ mà bệnh nhân có thể tự xoay sở tại nhà.

Để biết bệnh nhân mắc bệnh nhẹ có biểu hiện như thế nào, báo cáo chung của nhóm chuyên gia WHO và Trung Quốc về COVID-19 nộp hôm 28.2 nêu chi tiết triệu chứng ở 55.924 người được xác nhận mắc bệnh. Các bệnh nhân ở độ tuổi từ 30 đến 69 và trung bình là 51 tuổi.

Báo cáo cho thấy, 87,9% bệnh nhân bị sốt; 67,7% bị ho khan; 38,1% cảm thấy mệt mỏi; 33,4% có đờm.

Ngoài ra, 18,6% bệnh nhân COVID-19 bị khó thở; 13,9% bị đau họng; 13,6% bị đau đầu; 14,8% bị đau cơ và khớp; 11,4% bị ớn lạnh.

Thêm vào đó, các bệnh nhân COVID-19 cũng cho thấy có 5% bị ốm hoặc cảm thấy buồn nôn; 4,8% nghẹt mũi; 3,7% bị tiêu chảy; 0,9% ho ra máu và 0,8%  bị xung huyết kết mạc, hoặc mắt đỏ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia đa quốc gia nêu triệu chứng mới có thể xảy ra khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một người mẹ mắc COVID-19 có thể không ngửi thấy mùi tã đã sử dụng của con mình. Đầu bếp có thể không ngửi thấy mùi cà ri hoặc tỏi. Những người khác nói rằng họ không ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu hoặc mùi hôi của chất thải từ mèo.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Bệnh nhân COVID-19 Nhật giảm triệu chứng nhờ thuốc trị hen suyễn thông dụng

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện sử dụng một loại thuốc steroid dạng hít thông dụng để trị hen suyễn giúp cải thiện tình trạng của 3 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chuyên gia đa quốc gia nêu triệu chứng mới có thể xảy ra khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một người mẹ mắc COVID-19 có thể không ngửi thấy mùi tã đã sử dụng của con mình. Đầu bếp có thể không ngửi thấy mùi cà ri hoặc tỏi. Những người khác nói rằng họ không ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu hoặc mùi hôi của chất thải từ mèo.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Bệnh nhân COVID-19 Nhật giảm triệu chứng nhờ thuốc trị hen suyễn thông dụng

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện sử dụng một loại thuốc steroid dạng hít thông dụng để trị hen suyễn giúp cải thiện tình trạng của 3 bệnh nhân mắc COVID-19.