Những thay đổi trong phòng Bầu dục của tân Tổng thống Joe Biden

Thanh Hà |

Phòng Bầu dục của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã có những thay đổi đáng chú ý trong cách bài trí.

Ngày 20.1, tân Tổng thống Joe Biden đã đến Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng và ký những sắc lệnh hành pháp đầu tiên. Truyền thông đã có dịp được chiêm ngưỡng sự thay đổi trong cách bài trí căn phòng làm việc của Tổng thống.

Theo đó, trong phòng Bầu dục, bức chân dung của Andrew Jackson bên trái bàn Kiên định (Resolute Desk) trước đó, đã được thay bằng bức chân dung Benjamin Franklin của Joseph Duplessis. Giống như các tác phẩm khác thường xuyên được cho Nhà Trắng mượn, bức chân dung này dường như được cho mượn từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia của Viện Smithsonian, theo CNN.

Theo tờ Washington Post, tờ báo đầu tiên thông tin về trang trí nội thất mới của Phòng Bầu dục, chân dung Franklin và một tảng đá mặt trăng gần đó thể hiện mối quan tâm của ông Joe Biden với khoa học.

Ông Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp tại phòng Bầu dục hôm 20.1. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp tại phòng Bầu dục hôm 20.1. Ảnh: AFP.

Một bức tượng bán thân bằng đồng của nhà lãnh đạo lao động Cesar Chavez cũng được đặt ở kệ sau bàn làm việc của tân Tổng thống Mỹ. Elizabeth Strater, phát ngôn viên của United Farm worker - một nhóm mà Chavez thành lập - chia sẻ với Fresno Bee rằng, bức tượng bán thân trước đây được trưng bày trong Trung tâm Du khách của Đài tưởng niệm Quốc gia Cesar E. Chavez ở Keene, California. Theo phát ngôn viên, nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden làm việc với Quỹ Cesar Chavez để vận chuyển bức tượng này.

Ở bên phải bàn Kiên định, ông Joe Biden đặt bức tranh "Avenue in the Rain" thuộc bộ sưu tập tranh Nhà Trắng.

Dù không được nhìn thấy trước ống kính của báo giới, nhưng theo tờ Washington Post, tượng bán thân của Linh mục Martin Luther King Jr. và Robert F. Kennedy cũng được đặt bên cạnh một lò sưởi trong phòng Bầu dục. Ngoài ra còn có tượng bán thân của Rosa Parks, Eleanor Roosevelt và một tác phẩm điêu khắc của Allan Houser mô tả một con ngựa và người cưỡi Chiricahua Apache. Tác phẩm điêu khắc này từng thuộc về cố Thượng nghị sĩ Daniel Inouye, đảng viên Đảng Dân chủ đại diện cho Hawaii.

Các phần khác của văn phòng hiện có các bức tranh của George Washington, Abraham Lincoln và tượng bán thân của Daniel Webster - một cựu thượng nghị sĩ.

Có 2 món đồ đáng chú ý trên bàn Kiên định khi ông Biden nhậm chức, phản ánh rõ ràng sự chuyển giao quyền lực: Một cốc nước và đĩa đặt cùng một hộp bút để ký các sắc lệnh. Trước đó, ông Donald Trump là người uống đồ uống có ga và hiếm khi được nhìn thấy có một tách trà hoặc cà phê ở bên cạnh trên bàn làm việc. Từ lâu, ông Trump cũng thích sử dụng bút dạ ngòi đậm, màu đen để ký tên trên các tài liệu chính thức của chính phủ.

Trong buổi ký sắc lệnh hành pháp hôm 20.1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi trên một chiếc ghế da nâu sẫm, khác với ghế màu nâu đỏ mà ông Trump ngồi trong lần chụp ảnh cuối ở Phòng Bầu dục.

Gia đình ông Biden cũng đã chọn ít nhất 2 món đồ nội thất thời Clinton để thay thế trong phòng Bầu dục, gồm một tấm thảm phòng màu xanh lam và rèm cửa vàng đậm hơn. Các vật phẩm khác đều quen thuộc và dường như được chọn từ bộ sưu tập của Nhà Trắng.

Những bức ảnh chụp phía sau Tổng thống Joe Biden hầu hết là ảnh chụp gia đình ông, bao gồm cả người con trai quá cố của ông là Beau Biden.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tổng thống Joe Biden

Hải Anh |

Với nền tảng quan hệ Việt - Mỹ và những tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Joe Biden dành cho Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Thế giới chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch ủy ban Châu Âu, Giáo hoàng Francis, thủ tướng Anh, Canada, tổng thống Pháp... đã gửi lời chúc mừng nhân ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Tân Tổng thống Biden gửi thông điệp đoàn kết trong phát biểu nhậm chức

Thanh Hà |

Tân Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kêu gọi đất nước đoàn kết để vượt qua những thử thách phải đối mặt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tổng thống Joe Biden

Hải Anh |

Với nền tảng quan hệ Việt - Mỹ và những tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Joe Biden dành cho Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Thế giới chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch ủy ban Châu Âu, Giáo hoàng Francis, thủ tướng Anh, Canada, tổng thống Pháp... đã gửi lời chúc mừng nhân ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Tân Tổng thống Biden gửi thông điệp đoàn kết trong phát biểu nhậm chức

Thanh Hà |

Tân Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kêu gọi đất nước đoàn kết để vượt qua những thử thách phải đối mặt.