Những thành viên hoàng gia Châu Á kết hôn với dân thường

Bảo Châu |

Đám cưới của các thành viên hoàng gia ở Châu Á với thường dân góp phần chứng minh rằng tình yêu thực sự chinh phục tất cả.

Theo CNA, mặc dù việc kết hôn với một người xuất thân thường dân từng là điều cấm kỵ đối với hoàng gia, nhưng ngày nay điều đó đã dần được chấp nhận. Nổi bật nhất có Hoàng tử William của Vương quốc Anh kết hôn với Kate Middleton, trong khi người em trai là Hoàng tử Harry cũng kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle.

Hoàng gia Anh không phải là trường hợp duy nhất chứng kiến người dòng dõi hoàng tộc lấy thường dân làm vợ hoặc chồng. Dưới đây là các nhân vật hoàng gia Châu Á đã kết hôn với người bình thường.

Công chúa Tunku Aminah Sultan Ibrahim ở Johor, Malaysia

Năm 2017, công chúa Tunku Aminah Sultan Ibrahim thuộc vương tộc bang Johor, Malaysia, đã kết hôn với hôn phu thường dân Dennis Muhammad Abdullah. Dennis sinh ra ở Hà Lan, nhưng bắt đầu chuyển đến Đông Nam Á để làm công việc người mẫu vào năm 20 tuổi. Ông cũng là cựu giám đốc marketing của câu lạc bộ bóng đá Tampines Rovers của Singapore.

 
Công chúa Tunku Aminah Sultan Ibrahim của hoàng gia Johor cùng hôn phu Dennis Muhammad Abdullah. Ảnh: Royal Press Office

Cặp đôi kết hôn sau 3 năm yêu đương lãng mạn. Dennis đang làm việc cho một công ty phát triển bất động sản ở Johor. Cặp đôi vừa chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2020.

Quốc vương Malaysia

Quốc vương đương nhiệm của Malaysia đồng thời là quốc vương của tỉnh Pahang, Sultan Abdullah, kết hôn với người vợ thứ 2 là nữ diễn viên người Malaysia gốc Anh Julia Rais, vào năm 1991. Bà Rais từng là nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu Malaysia vào đầu những năm 1990.

 
Hình ảnh nữ diễn viên Julia Rais trong một bộ phim ở Malaysia năm 1990. Ảnh: Twitter

Cặp đôi có 3 cô công chúa, gồm Tengku Iman Afzan, Tengku Putri Ilyana và Tengku Puteri Ilisha Ameera. Tuy nhiên, cuộc sống của bà Rais luôn được giữ kín trong nhiều năm và có tin đồn rằng bà đang sống ở Anh.

Trong khi đó, Quốc vương Sultan Abdullah đang thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia với người vợ đầu tiên của mình là Tunku Azizah Aminah.

Công chúa Nhật Bản Ayako

Công chúa Mako không phải là thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản từ bỏ địa vị để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Năm 2018, công chúa Ayako, con út của cố Hoàng tử Takamado, em họ Nhật hoàng Akihito, đã kết hôn với Kei Moriya. Chồng của cô là nhân viên của một công ty vận tải biển.

Công chúa Ayako từ bỏ tước vị hoàng gia theo luật thừa kế Nhật Bản và được chính phủ cấp cho một khoản tiền trị giá 950.000 USD làm chi phí sinh hoạt.

 
Đám cưới hạnh phúc của Công chúa Ayako năm 2018. Ảnh: AFP

Nhật hoàng Akihito

Mặc dù các thành viên nữ của hoàng gia Nhật Bản sẽ bị mất tước vị nếu kết hôn với một thường dân, nhưng quy tắc này không áp dụng cho nam giới.

 
Nhật hoàng Akihito và vợ Michiko Shoda cùng yêu thích quần vợt. Ảnh: Tư liệu

Cựu Nhật hoàng Akihito là Thái tử Nhật Bản đầu tiên kết hôn với một thường dân sau khi trúng tiếng sét ái tình với Michiko Shoda trên sân quần vợt. Bà đã trở thành Hoàng hậu Michiko và sau này là Thượng Hoàng hậu khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vào năm 2019.

 
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: AFP

Quốc vương Jordan

Quốc vương Abdullah II ibn al-Hussein của Jordan gặp người vợ xuất thân thường dân Rania Al-Abdullah trong một bữa tiệc tối năm 1992. Một năm sau, cặp đôi kết hôn. Bà Rania hiện là Hoàng hậu của Jordan.

Trước khi kết hôn, Hoàng hậu Rania làm tiếp thị cho Citibank. Sau đó, bà từng được nhận vào làm cho Apple ở thủ đô Amman. Trở thành Hoàng hậu, bà sử dụng địa vị hoàng gia của mình để vận động cho giáo dục, y tế và trao quyền cho phụ nữ.

 
Quốc vương Jordan và Hoàng hậu Rania Al-Abdullah. Ảnh: AFP
Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Hà Lan có thể kết hôn với người đồng giới và giữ ngôi vị

Song Minh |

Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố, công chúa Hà Lan Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, 17 tuổi, có thể kết hôn với người thuộc bất kỳ giới tính nào mà không sợ bị tước quyền kế vị.

Nga tổ chức đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một hậu duệ của gia đình hoàng gia Nga sẽ tổ chức đám cưới ở St.Petersburg  - cố đô của Đế quốc Nga. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ của Nga.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Hà Lan có thể kết hôn với người đồng giới và giữ ngôi vị

Song Minh |

Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố, công chúa Hà Lan Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, 17 tuổi, có thể kết hôn với người thuộc bất kỳ giới tính nào mà không sợ bị tước quyền kế vị.

Nga tổ chức đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ

Nguyễn Hạnh |

Một hậu duệ của gia đình hoàng gia Nga sẽ tổ chức đám cưới ở St.Petersburg  - cố đô của Đế quốc Nga. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ của Nga.