Những sự thật thú vị về Trái đất: Từng có màu tím, chứa 20 triệu tấn vàng

Phương Linh |

Trái đất từng có màu tím và chứa tới 20 triệu tấn vàng là 2 trong số loạt sự thật cực thú vị về hành tinh của chúng ta.

1. Trái đất không phải hình cầu hoàn hảo và đã có tuổi đời 4,54 tỉ năm.

2. Vì không hoàn hảo nên trọng lực của Trái đất cũng phân bố không đồng đều.

3. Trái đất không chỉ tự quay quanh trục mà còn di chuyển vòng quanh Mặt trời với vận tốc 107.826km/h.

4. Trái đất từng có 2 mặt trăng. Theo Space.com, mặt trăng thứ 2 nhỏ hơn rộng khoảng 1.200km và quay quanh Trái đất trước khi nó va chạm dữ dội với mặt trăng hiện tại.

5. Nơi khô hạn nhất trên Trái đất là sa mạc Atacama ở Chile và Peru.

6. Nơi lạnh nhất trên Trái đất là Nam Cực.

 
Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Ảnh: AFP

7. Trái đất từng có màu tím vì các vi sinh vật cổ đại có thể đã sử dụng một phân tử không phải chất diệp lục để khai thác ánh sáng Mặt trời và phân tử này tạo ra màu tím cho các sinh vật, theo nhà di truyền học vi sinh vật Shil DasSarma từ Đại học Maryland.

8. Điểm sâu nhất trên Trái đất là rãnh Mariana dưới đáy đại dương, khoảng 11.033m dưới mực nước biển. Trong khi điểm sâu nhất không bị đại dương bao phủ thuộc rãnh Bentley Subglacial ở Nam Cực, sâu 2.555m dưới mực nước biển

9. Dãy núi dài nhất thế giới nằm ở đáy đại dương với chiều dài 65.000km và độ cao trung bình so với đáy biển là 5,5km.

10. Trái đất bị bao phủ bởi bụi vũ trụ. Hàng ngày, khoảng 100 tấn vật chất liên hành tinh (chủ yếu ở dạng bụi) trôi xuống bề mặt Trái đất.

11. Trái đất là hành tinh giàu có với tổng trữ lượng vàng lên tới 20 triệu tấn, đủ để chia cho mỗi người 4kg vàng. Tuy nhiên, việc khai thác toàn bộ trữ lượng này là điều không thể.

 
Tổng trữ lượng vàng trên Trái đất lên tới 20 triệu tấn. Ảnh: Getty/AFP

12. Lưu vực đại dương lớn nhất trên Trái đất là Thái Bình Dương với diện tích 163 triệu km vuông và chứa hơn một nửa lượng nước tự do trên Trái đất. Nơi đây lớn đến nỗi có thể chứa được tất cả các lục địa trên thế giới.

13. Động vật có vú nhỏ nhất trên Trái đất là loài dơi mũi heo với chiều dài từ 29-33mm và cân nặng chỉ 2 grams.

14. Thành phố đông dân nhất trên Trái đất là Tokyo, Nhật Bản với số liệu thống kê năm 2021 cho thấy thành phố này có tới 37,435,191 người đang sinh sống.

15. Có những hành tinh “bản sao’’ của Trái đất. Các nhà khoa học vũ trụ đã tìm thấy bằng chứng về các hành tinh giống Trái đất quay xung quanh các ngôi sao xa xôi, bao gồm một hành tinh xa lạ mang tên là Kepler 22-b cách Hệ Mặt trời 620 năm ánh sáng và có điều kiện thích hợp cho sự sống phát triển.

 
Kepler 22-b là hành tinh đầu tiên được NASA xác nhận có điều kiện thích hợp cho sự sống phát triển giống như Trái đất. Ảnh: NASA
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sững sờ về sự sống đầu tiên trên Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy sự sống đầu tiên trên Trái đất phụ thuộc vào một loại khí độc chết người.

Trái đất có bạn đồng hành mới trong 4.000 năm tới

Thanh Hà |

Một tiểu hành tinh đang bay theo quỹ đạo Trái đất và có thể tiếp tục đồng hành với hành tinh của chúng ta trong ít nhất 4.000 năm nữa mà không gây nguy hiểm gì.

Mối nguy rình rập Trái đất sau cơn bão Mặt trời khủng khiếp cách đây 9.200 năm

Phương Linh |

Một cơn bão Mặt trời cực mạnh đã tấn công Trái đất cách đây 9.200 năm, để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên lớp băng sâu dưới Greenland và Nam Cực.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Phát hiện sững sờ về sự sống đầu tiên trên Trái đất

Nguyễn Hạnh |

Nghiên cứu mới cho thấy sự sống đầu tiên trên Trái đất phụ thuộc vào một loại khí độc chết người.

Trái đất có bạn đồng hành mới trong 4.000 năm tới

Thanh Hà |

Một tiểu hành tinh đang bay theo quỹ đạo Trái đất và có thể tiếp tục đồng hành với hành tinh của chúng ta trong ít nhất 4.000 năm nữa mà không gây nguy hiểm gì.

Mối nguy rình rập Trái đất sau cơn bão Mặt trời khủng khiếp cách đây 9.200 năm

Phương Linh |

Một cơn bão Mặt trời cực mạnh đã tấn công Trái đất cách đây 9.200 năm, để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên lớp băng sâu dưới Greenland và Nam Cực.