Những siêu trí tuệ nổi tiếng thế giới

HỒNG HẠNH |

Cùng gặp 5 siêu trí tuệ nổi tiếng thế giới, 5 người thông minh nhất còn sống hiện nay - bao gồm các học giả thành đạt xuất sắc với chỉ số IQ cao.

1. Christopher Langan

Chân dung siêu trí tuệ .Ảnh: Superscholar.org
Chân dung siêu trí tuệ Christopher Langan. Ảnh: Superscholar.org

Sinh ra ở San Francisco năm 1952, Christopher Langan là thiên tài đặc biệt. Khi ông 4 tuổi, ông đã biết đọc.

Ở trường trung học, ông tự học môn toán, vật lý, triết học, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp.

Năm 1999, trên một bản tin truyền hình, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Robert Novelly tuyên bố IQ của Langan trong khoảng từ 195 đến 210 - là mức cao nhất mà bác sĩ từng đo được.

Langan được mệnh danh là người đàn ông thông minh nhất nước Mỹ.

2. Tỷ phú Paul Allen

Chân dung siêu trí tuệ tỉ phú Paul Allen. Ảnh: Superscholar.org
Chân dung siêu trí tuệ tỉ phú Paul Allen. Ảnh: Superscholar.org

Allen sinh năm 1953 tại Seattle và kết bạn với Bill Gates khi còn đi học.

Ông là một nhà từ thiện nổi tiếng. Ông dành hơn 1,5 tỉ USD để đóng góp cho khoa học, giáo dục, nghệ thuật và công nghệ.

Ngoài làm việc liên quan đến công nghệ, truyền thông và các công ty khác, Allen còn sở hữu Seattle Seahawks và Portland Trailblazers và một phần của đội MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) thuộc sở hữu của Seattle Sounders.

Ông ra mắt Viện Khoa học Não Allen năm 2003 và thành lập công ty vận tải không gian Stratolaunch Systems vào năm 2011.

Ông có chỉ số IQ từ 160 đến 170.

3. Judit Polgár

Chân dung siêu trí tuệ . Ảnh: Supersholar.org
Chân dung siêu trí tuệ Judit Polgár. Ảnh: Supersholar.org

Sinh ra tại Budapest, Hungary năm 1976, Judit Polgár được thừa nhận là nữ kỳ thủ giỏi nhất trong lịch sử.

Polgár là một thần đồng chơi cờ vua và đã vượt qua người thầy đầu tiên của mình khi bà mới 11 tuổi.

Hiện tại, bà ở Top 100 người chơi trong Liên đoàn cờ vua thế giới.

Polgár được báo cáo có IQ là 170.

4. Marilyn vos Savant

Chân dung siêu trí tuệ Marilyn vos Savant. Ảnh: Superscholar.org
Chân dung siêu trí tuệ Marilyn vos Savant. Ảnh: Superscholar.org

Marilyn vos Savant sinh năm 1946 tại Missouri,  Mỹ.

Năm 1986, bà được ghi vào Sách kỷ lục Guinness là người sở hữu chỉ số IQ cao nhất với chỉ số là 228.

Vào giữa những năm 1980, Savant cũng đã thực hiện bài kiểm tra Mega gây tranh cãi, đạt chỉ số IQ là 186.

Vào năm 1989, tạp chí New York đã gọi bà và chồng là Robert Jarvik - người đã thiết kế trái tim nhân tạo thành công đầu tiên - là cặp vợ chồng thông minh nhất ở New York.

5. John H. Sununu
Chân dung siêu trí tuệ John H. Sununu. Ảnh: Superscholar.org
Chân dung siêu trí tuệ John H. Sununu. Ảnh: Superscholar.org

Sinh năm 1939 tại Havana, Cuba.

Sununu học ngành cơ khí tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Ông tốt nghiệp hệ cử nhân năm 1961, thạc sĩ năm 1963 và tiến sĩ năm 1966.

Sau khi tốt nghiệp, Sununu làm giáo sư tại Đại học Tufts có trụ sở tại Massachusetts cho đến năm 1968. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm phó khoa Kỹ thuật của trường một đến năm 1973.

Từ năm 1983 đến 1989, Sununu giữ chức thống đốc của New Hampshire.

Năm 1989, ông trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Tuy nhiên, vào năm 1991, Sununu đã từ chức sau những cáo buộc rằng ông đã lạm dụng các đặc quyền du lịch của chính phủ.

Ông có chỉ số IQ là 180.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng với xe đạp không người lái điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo

Tan Tan (T.H) |

Mới đây, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế ra một con chip chứa mạng lưới thần kinh nhân tạo có tên là TianJic. Con chip mới này mang tới nhiều khả năng cao cấp giúp cho chiếc xe đạp tự lái.

Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Thanh Hà |

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc có thể giúp giáo viên điểm danh sinh viên trên lớp và tìm ra lý do họ vắng mặt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ấn tượng với xe đạp không người lái điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo

Tan Tan (T.H) |

Mới đây, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế ra một con chip chứa mạng lưới thần kinh nhân tạo có tên là TianJic. Con chip mới này mang tới nhiều khả năng cao cấp giúp cho chiếc xe đạp tự lái.

Đại học Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo điểm danh sinh viên trốn học

Thanh Hà |

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc có thể giúp giáo viên điểm danh sinh viên trên lớp và tìm ra lý do họ vắng mặt.