Những quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới

Phương Linh |

Vàng từ lâu đã được coi là là thứ tài sản hữu ích hàng đầu trong kho tích trữ của các quốc gia. Dưới đây là các quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới, theo dữ liệu Goldhub về dự trữ vàng trung ương quý 2.2021.

1. Mỹ: 8.133,46 tấng vàng dự trữ

Mỹ là quốc gia sở hữu nhiều vàng dự trữ nhất trên thế giới với 8.133,46 tấn vàng thỏi. Con số này nhiều gần bằng số vàng của Đức, Italia và Nga cộng lại. Vàng dự trữ đang được cất trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ.

 
Mỹ đứng đầu thế giới về dự trữ vàng với 8.133,46 tấng trong kho. Ảnh: AFP

2. Đức: 3.359,12 tấn vàng dự trữ

Đứng thứ 2 thế giới về lượng vàng dự trữ là Đức với 3.359,12 tấn, được chia ra cất trữ ở nhiều nơi trên thế giới, gồm Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Pháp và tất nhiên là cả quê nhà Đức.

3. Italia: 2.451,48 tấn vàng dự trữ

Không giống như ở các quốc gia khác - vàng dự trữ thuộc sở hữu nhà nước và do Ngân hàng Trung ương quản lý - vàng dự trữ tại Italia thực sự thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Trung ương Banca d'Italia.

Số vàng này được giữ trong các kho chứa ở Rome và tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York và Ngân hàng Anh. Chính phủ Italia hồi tháng 2.2019 từng tuyên bố sẽ "không bán một gam" vàng dự trữ nào để lấp đầy các lỗ hổng ngân sách. 

 
Italia có 2.451,48 tấn vàng dự trữ. Ảnh: AFP

4. Pháp: 2.436,32 tấn vàng dự trữ

Pháp dự trữ được 2.436,32 tấn vàng, phần lớn trong số này được mua vào những năm 1950 và 1960. Vàng dự trữ của Pháp được cất giữ trong các hầm chứa của Ngân hàng Trung ương ở Paris, một số ít được gửi ở nước ngoài.

5. Nga: 2.292,31 tấn vàng dự trữ

Trong 5 năm qua, Nga đã chi ra 40 tỉ USD để tăng dự trữ vàng, cho phép nước này vượt qua Trung Quốc trong bảng xếp hạng và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Nga tăng dự trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Ảnh: AFP
Nga tăng dự trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Ảnh: AFP

Nga cũng sở hữu một ngành công nghiệp khai thác vàng trị giá hàng tỉ USD, đồng nghĩa với việc họ không cần phải phụ thuộc vào nguồn vàng nhập khẩu.

6. Trung Quốc: 1.948,31 tấn vàng dự trữ

Sở hữu 1.948,31 tấn vàng dự trữ và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng dự trữ vàng nhưng Trung Quốc lại là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% sản lượng khai thác toàn cầu, theo US Global Investors.

7. Thụy Sĩ: 1.040 tấn vàng dự trữ

Phần lớn trong số 1.040 tấn vàng dự trữ của Thụy Sĩ được lưu trữ ở quê nhà, trong khi một số ít được bảo quản ở Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Canada. Năm 2014, Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem Ngân hàng Quốc gia nước này có nên tăng dự trữ vàng từ 7% lên 20% hay không. Kết quả 78% người tham gia phản đối nên Thụy Sĩ vẫn giữ nguyên hiện trạng dự trữ vàng ở mức 7% .

8. Nhật Bản: 845,97 tấn vàng dự trữ

Nhật Bản sở hữu 845,97 tấn vàng trong kho dự trữ. Hồi tháng 12.2020, khoảng 80 tấn vàng dùng để đúc tiền xu đã được bán cho một cơ quan khác thuộc chính phủ khi nước này tìm cách tài trợ cho gói kích thích khổng lồ giữa bối cảnh dịch COVID-19.

 
Nhật Bản đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng dự trữ vàng thế giới. Ảnh: AFP

Nhật Bản có nguồn tài nguyên vàng chạy dọc khắp đất nước và đã được khai thác quy mô nhỏ suốt nhiều thế kỷ nay.

9. Ấn Độ: 703,71 tấn vàng dự trữ

Trong vài năm qua, lượng dự trữ vàng của Ấn Độ đã tăng thêm 95 tấn, lên tổng số 703,71 tấn. Do truyền thống văn hóa, Ấn Độ có lượng vàng dự trữ rất lớn tại các hộ gia đình, đặc biệt dưới dạng vàng trang sức. Ngành khai thác vàng của Ấn Độ không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước nên hầu hết vàng ở nước này được nhập khẩu từ bên ngoài.

10. Hà Lan: 612,45 tấn vàng dự trữ

 
Hà Lan sở hữu 612,45 tấn vàng dự trữ. Ảnh: Getty/AFP

Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng dự trữ vàng thế giới, Hà Lan sở hữu 612,45 tấn vàng dự trữ trong kho. Tháng 10.2019, có thông tin cho rằng Ngân hàng Trung ương Hà Lan sẽ vận chuyển 14.000 thỏi vàng, tương đương 175 tấn, đến một địa điểm tạm thời ở Haarlem trước khi chuyển đến cất giữ cố định ở Trung tâm tiền mặt DNB ở Zeist.

Đúng trong tháng 10 đó, một cuộc vận chuyển đã diễn ra với sự hộ tống của lực lượng an ninh có vũ trang, trực thăng và xe nâng để chuyển đi 200 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan ở Amsterdam đến một kho tiền ở Haarlem.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Tokyo bị đánh bật khỏi vị trí thành phố an toàn nhất thế giới 2021

Thanh Hà |

Copenhagen được chọn là thành phố an toàn nhất thế giới trong một nghiên cứu sâu rộng mới của Economist Intelligence Unit (EIU).

Làm thế nào để khai thác vàng hoặc kim loại quý trên các tiểu hành tinh?

Bảo Châu |

Có rất nhiều tiểu hành tinh chứa vàng hoặc kim loại quý giá trong vũ trụ. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể khai thác tài nguyên quý trên các tiểu hành tinh xa xôi này?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Tokyo bị đánh bật khỏi vị trí thành phố an toàn nhất thế giới 2021

Thanh Hà |

Copenhagen được chọn là thành phố an toàn nhất thế giới trong một nghiên cứu sâu rộng mới của Economist Intelligence Unit (EIU).

Làm thế nào để khai thác vàng hoặc kim loại quý trên các tiểu hành tinh?

Bảo Châu |

Có rất nhiều tiểu hành tinh chứa vàng hoặc kim loại quý giá trong vũ trụ. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể khai thác tài nguyên quý trên các tiểu hành tinh xa xôi này?