Những quốc gia đã triển khai tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em

Anh Vũ |

Để trở lại với công việc và cuộc sống trong trạng thái “bình thường mới”, việc tiêm phòng COVID-19 là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em đang gây tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo Reuters, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ở mỗi quốc gia, độ tuổi quy định và loại vaccine được sử dụng đều có những sự khác biệt nhất định.

Tại Châu Âu, nhiều quốc gia đã bắt đầu tiến hành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, dưới sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Hầu hết các nước này đều sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech hoặc Moderna. Ngoại trừ Hungary mới bắt đầu tiêm chủng cho độ tuổi từ 16 đến 18, các nước đã bắt đầu kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên bao gồm: Đan Mạch, Pháp, Đức, Áo, Italia, Litva, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hy Lạp, Phần Lan, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy và San Marino.

Ở khu vực Trung Đông, Israel đã bắt đầu đề nghị những mũi tiêm bổ sung cho trẻ em từ 12 tuổi. Trong khi đó, từ tháng 8, các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất đã tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi bằng vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Ở Châu Phi, Nam Phi sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 trong tuần này bằng vaccine Pfizer.

Tại Châu Mỹ và Châu Đại Dương, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil, Chile, Mỹ và Canada đã triển khai sử dụng vaccine Pfizer để tiêm phòng cho trẻ em từ 12 tuổi. Trong khi đó, chiến dịch tiêm phòng của Cuba đã bao gồm trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

Ở Châu Á, đang có sự đa dạng về nhóm tuổi và loại vaccine được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em. Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Singapore và Jordan đang tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, trong khi Trung Quốc đã xác nhận sử dụng vaccine của Sinovac cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi.

Ngoài Hungary chỉ áp dụng tiêm chủng từ độ tuổi 16, hầu hết các nước khác đã áp dụng tiêm chủng cho trẻ em đều bắt đầu từ độ tuổi 12 và Pfizer là loại vaccine được sử dụng nhiều nhất dành cho độ tuổi dưới 18. Đặc biệt hơn, các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất và Trung Quốc đã triển khai tiêm phòng cho trẻ từ 3 tuổi và Cuba là quốc gia duy nhất áp dụng chiến dịch tiêm phòng bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về thời gian bảo vệ của vaccine Pfizer, Moderna, J&J

Bảo Châu |

Cả ba loại vaccine COVID-19 của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson (J&J) đều có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng đủ liều mà chưa cần tiêm nhắc lại.

Mỹ mở cửa cho người nước ngoài tiêm đủ vaccine từ tháng tới

Song Minh |

Mỹ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 từ tháng 11.

Châu Âu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em ra sao?

Phương Linh |

Các quốc gia Liên minh Châu Âu đã triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em với nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Phát hiện mới về thời gian bảo vệ của vaccine Pfizer, Moderna, J&J

Bảo Châu |

Cả ba loại vaccine COVID-19 của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson (J&J) đều có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng đủ liều mà chưa cần tiêm nhắc lại.

Mỹ mở cửa cho người nước ngoài tiêm đủ vaccine từ tháng tới

Song Minh |

Mỹ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 từ tháng 11.

Châu Âu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em ra sao?

Phương Linh |

Các quốc gia Liên minh Châu Âu đã triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em với nhiều cách tiếp cận khác nhau.