Những phát biểu “bom tấn” của Tổng thống Indonesia về căng thẳng thương mại toàn cầu

Hải Anh |

Tổng thống Indonesia một lần nữa "gây bão" khi trích dẫn câu nói nổi tiếng: "Winter is coming" (Tạm dịch: Mùa đông đang tới) trong series truyền hình bom tấn Game of Thrones - Trò chơi vương quyền để cảnh báo về căng thẳng thương mại toàn cầu. 

Theo AFP, việc Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong bài phát biểu ngày 12.10 trích dẫn câu nói nổi tiếng trong series của HBO khiến đại biểu dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bali nhiệt liệt tán thưởng.

Tổng thống Indonesia cũng khơi mào một tràng cười khác trong hội nghị khi đề cập thêm về nhân vật "Mẹ Rồng" trong phim.

Hội nghị mà ông Joko Widodo có bài phát biểu gây bão diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo về nguy cơ với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là vấn đề chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng kinh tế.

"Một số gia tộc lớn, những gia tộc vĩ đại, đã đối đầu dữ dội với nhau nhằm chiếm quyền kiểm soát "Ngai Sắt"" - ông nói.

"Mẹ Rồng đã lý giải vòng quay cuộc sống. Bà nói rằng, cuộc ganh đua giành quyền lực giữa các gia tộc lớn giống như một bánh xe vĩ đại quay vòng. Khi một gia tộc lớn vươn lên đứng đầu, một gia tộc lớn khác đang bị dẫm đạp" - Tổng thống Indonesia nói.

Ông Joko Widodo dùng sự so sánh này để hối thúc các nhà lãnh đạo toàn cầu tránh được xung đột, sự cạnh tranh và lòng trung thành khả biến trong series truyền hình giả tưởng từng giành vô số giải Emmy này.

Tổng thống Indonesia kết thúc bài phát biểu với việc đề cập tới phần cuối của loạt phim "Trò chơi vương quyền" dự kiến phát sóng vào năm tới.

"Tôi chắc chắn rằng series này sẽ kết thúc bằng một bài học răn dạy, rằng cuộc đối đầu và xung đột sẽ buộc không chỉ những kẻ thất bại mà cả những người chiến thắng đều phải trả giá đắt" - ông nói.

Tháng trước, tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN  năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Indonesia gây chú ý khi so sánh các tranh chấp thương mại với "những cuộc chiến vô cực" - bộ phim mới nhất về siêu anh hùng "The Avengers".

Nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa bảo hộ, Tổng thống Joko Widodo nói: "Nhưng hãy yên tâm tôi và những người bạn đồng hành sẵn sàng ngăn chặn Thanos (nhân vật phản diện trong The Avengers) xóa sổ một nửa dân số thế giới".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Le lói ánh sáng cuối đường hầm giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm ra hướng giải quyết cho cuộc chiến thương mại đang gây rúng động thị trường và phá hoại mối quan hệ song phương giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bao giờ chấm dứt?

đức thành |

Nhiều chuyên gia đánh giá diễn biến cuộc chiến thương mại này sẽ còn tiếp tục leo thang bởi hai bên đều trong trạng thái “ăn miếng trả miếng” và chưa bên nào thực sự thể hiện sự nhượng bộ cần thiết, nhằm “giảm nhiệt” căng thẳng.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Le lói ánh sáng cuối đường hầm giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

S.M |

Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm ra hướng giải quyết cho cuộc chiến thương mại đang gây rúng động thị trường và phá hoại mối quan hệ song phương giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bao giờ chấm dứt?

đức thành |

Nhiều chuyên gia đánh giá diễn biến cuộc chiến thương mại này sẽ còn tiếp tục leo thang bởi hai bên đều trong trạng thái “ăn miếng trả miếng” và chưa bên nào thực sự thể hiện sự nhượng bộ cần thiết, nhằm “giảm nhiệt” căng thẳng.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình.